'Ông lớn' HYBE và kiếp nạn với các nhóm nhạc nữ

HYBE có một hành trình gian nan với những nhóm nhạc nữ dưới trướng của mình.

Người ta gọi HYBE là “gã khổng lồ Kpop” vì sở hữu loạt công ty con, quản lý những nhóm nhạc đình đám, ăn nên làm ra như BTS, SEVENTEEN, NewJeans, ENHYPEN, LE SSERAFIM, TXT, ILLIT…

Gần đây, ông lớn này đang phải trải qua một khoảng thời gian với nhiều biến động. Trong đó, các girlgroup dưới trướng HYBE liên tục trở thành tâm điểm của những cuộc tranh cãi. Từ đó, khán giả phát hiện ra rằng HYBE dường như luôn gặp sóng gió với nhóm nhạc nữ, ngay từ ngày đầu thành lập cho thời điểm hiện tại.

GLAM

Tiền thân của HYBE là Big Hit Entertainment - công ty quản lý BTS. Vào năm 2012, công ty từng kết hợp Source Music ra mắt nhóm nhạc nữ GLAM. Tuy nhiên, nhóm tan rã sau một thời gian hoạt động vì thành viên Dahee bị tài tử Lee Byung Hyun khởi kiện tội tống tiền và phải nhận án tù.

GLAM khiến Big Hit đổ nợ hàng tỷ đồng.

Ngoài ra, một thành viên khác là Trinity cũng bị đồn là fan cuồng của Leeteuk (Super Junior), từng quấy rối nam thần tượng trước khi debut. Theo đó, GLAM chính là nguyên nhân khiến Big Hit đổ nợ hàng tỷ đồng và không mấy mặn mà với việc sản xuất girlgroup.

LE SSERAFIM

LE SSERAFIM là nhóm nữ do HYBE và công ty con Source Music đầu tư sản xuất sau khi từ bỏ GFRIEND. Không lâu sau debut, nhóm mất đi một thành viên là Kim Garam vì cáo buộc bạo lực học đường. Dù đạt được những thành công nhất định nhưng LE SSERAFIM lại liên tục bị chỉ trích về khả năng ca hát.

LE SSERAFIM bị chê bai khả năng ca hát.

Trên sân khấu âm nhạc hàng tuần, hầu hết các thành viên đều nhận về bình luận tiêu cực. Người bị nhận xét hát yếu, hụt hơi, kẻ bị phát hiện lệch tông và khác xa so với bản audio. Ngay cả giọng ca chính của nhóm là Yunjin cũng bị chê trách. Đặc biệt, phần biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella 2024 vào tháng Tư vừa qua bị đánh giá là thảm họa. Nhóm liên tục nhận về những lời chê bai như "hát đấm vào tai", "tệ hết sức", "hiện nguyên hình", "hát không ra hơi", "hết cứu nổi"...

ILLIT

Tương tự LE SSERAFIM, nhóm nữ mới nhất của HYBE cũng bị đánh giá thấp về giọng hát. Nhờ bản hit “Magnetic”, ILLIT trở thành đại diện Gen 5 tiềm năng nhất hiện nay, thế nhưng các sân khấu hát live đều khiến người hâm mộ thất vọng tràn trề. Vì lẽ đó, công chúng chỉ trích HYBE như "cỗ máy kiếm tiền", "lò đào tạo công nghiệp" vì sản xuất thần tượng hàng loạt mà không chú trọng tài năng.

ILLIT bị tố sao chép NewJeans.

Bên cạnh đó, ILLIT cũng bị tố là bản sao của NewJeans, bắt chước đàn chị về hình ảnh, âm nhạc lẫn vũ đạo. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn nghiêm trọng giữa tập đoàn HYBE và Min Hee Jin - CEO công ty con ADOR.

NewJeans

NewJeans là nhóm nhạc nữ do CEO Min Hee Jin trực tiếp sản xuất, HYBE "rót vốn". Những thành công lớn của NewJeans đã giúp tập đoàn nâng tầm vị thế trên bản đồ Kpop. Tuy nhiên, xung đột cũng bắt đầu từ đó.

Phụ huynh của NewJeans bất mãn với HYBE.

HYBE tố CEO Min Hee Jin có ý định chiếm quyền quản lý, tách ADOR khỏi công ty mẹ. Vì thế, tập đoàn triệu tập cuộc họp cổ đông, yêu cầu nữ CEO từ chức. Tuy nhiên, cô phủ nhận đồng thời cáo buộc tập đoàn đã phản bội và hủy hoại mình dù đã làm việc vô cùng chăm chỉ. Về phần NewJeans, nhóm đứng về phía Min Hee Jin. Không những thế, các phụ huynh cũng thể hiện sự bất mãn với HYBE.

Hoàng Giang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/ong-lon-hybe-va-kiep-nan-voi-cac-nhom-nhac-nu-202405102246176154.html