Ông Kim Jong Un thị sát đơn vị xe tăng Triều Tiên, lệnh sẵn sàng chiến đấu

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đi thị sát tình hình tại một đơn vị xe tăng của Triều Tiên và yêu cầu lực lượng này tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, kể cả 'sức mạnh tư tưởng và tinh thần' cao hơn.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), đơn vị ông Kim tới thăm là sư đoàn thiết giáp đầu tiên của nước này, được thành lập vào năm 1948 và có trụ sở tại tỉnh Bắc Hwanghae, phía đông thủ đô Bình Nhưỡng.

Ảnh: KCNA

Tên của đơn vị được đặt theo tên của vị chỉ huy sáng lập, người đã lãnh đạo lực lượng này cho tới khi quân đội Triều Tiên giành quyền kiểm soát thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.

Ảnh: KCNA

Ông Kim ca ngợi đơn vị thiết giáp này là "biểu tượng của tinh thần anh hùng và dũng cảm" của quân đội Triều Tiên. Lãnh đạo Triều Tiên đồng thời kêu gọi đơn vị "giương cao ngọn cờ theo hình mẫu của toàn quân trong cuộc đấu tranh đang diễn ra, thực hiện quá trình huấn luyện chuyên sâu để hoàn tất việc chuẩn bị cho chiến tranh."

Ảnh: KCNA

Theo KCNA, ông Kim cũng “nêu các nhiệm vụ và đưa ra các chỉ đạo quan trọng nhằm tăng cường mọi mặt công tác chuẩn bị chiến đấu và hiệu quả chiến đấu của đơn vị, trong đó có vấn đề trang bị cho các đội xe tăng sức mạnh tư tưởng, đạo đức vượt trội, huấn luyện kỹ lưỡng các mặt kỹ thuật quân sự, thể chất và kỹ thuật chiến đấu, xếp đặt các trang thiết bị luôn sẵn sàng hành động”.

Ảnh: KCNA

Trong chuyến đi thị sát, ông Kim còn nghe thông báo ngắn gọn về kế hoạch tấn công và hoạt động phòng thủ của đơn vị, đồng thời xem xét các cơ sở khác của đơn vị, chẳng hạn như nhà ăn và khu y tế.

Ảnh: KCNA

Chuyến thị sát diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng xác định nước láng giềng Hàn Quốc là "kẻ thù chính”. Chính quyền ông Kim đã cảnh báo sẽ "chiếm đóng hoàn toàn" Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra chiến tranh như đề cập đến trong hiến pháp nước này.

Tuần trước, Triều Tiên đã bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn, vi phạm các nghị quyết cấm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nước này cũng thông báo thử nghiệm máy bay phản lực trên mặt đất và một động cơ nhiên liệu rắn cho một loại tên lửa siêu vượt âm tầm trung mới.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ong-kim-jong-un-thi-sat-don-vi-xe-tang-trieu-tien-lenh-san-sang-chien-dau-2263261.html