Ông Kim Jong Un kêu gọi Triều Tiên sẵn sàng chiến đấu sau khi tiếp tục phóng tên lửa

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đã kêu gọi Triều Tiên sẵn sàng tư thế chiến đấu bất cứ lúc nào, sau khi tiếp tục bắn thêm một tên lửa đạn đạo để phản đối cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Theo truyền thông nhà nước KCNA cho biết vào thứ Hai (20/3), tuyên bố của ông Kim được đưa ra khi Triều Tiên gọi các vụ phóng tên lửa vào thứ Bảy và Chủ nhật của mình là nhằm cải thiện khả năng tấn công hạt nhân chiến thuật và khả năng răn đe, qua đó để gửi lời cảnh báo mạnh mẽ tới Mỹ và Hàn Quốc.

 Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng các tướng lĩnh Triều Tiên theo dõi cuộc diễn tập tấn công bằng hỏa lực, tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên vào ngày 10 tháng 3 năm 2023. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng các tướng lĩnh Triều Tiên theo dõi cuộc diễn tập tấn công bằng hỏa lực, tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên vào ngày 10 tháng 3 năm 2023. Ảnh: KCNA

KCNA cho biết rằng trong cuộc tập trận, một tên lửa đạn đạo được trang bị đầu đạn hạt nhân giả đã bay 800 km trước khi đánh trúng mục tiêu ở độ cao 800 m theo kịch bản tấn công hạt nhân chiến thuật.

Hàn Quốc và Nhật Bản đã báo cáo một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên ngoài khơi bờ biển phía Đông vào Chủ nhật, vụ mới nhất trong một loạt vụ thử tên lửa trong những tuần gần đây.

Triều Tiên đã phản ứng dữ dội trước cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, gọi đây là cuộc diễn tập cho việc xâm lược chống lại nước này. Các đồng minh đã tiến hành các cuộc tập trận thường niên kể từ đầu tháng này.

Trong một công văn khác, KCNA cho biết hơn 1,4 triệu người Triều Tiên đã tình nguyện gia nhập hoặc tái nhập ngũ để chiến đấu chống lại Mỹ và Hàn Quốc, tăng so với con số 800.000 người được một tờ báo nhà nước đưa tin chỉ hai ngày trước đó.

Ngay sau vụ phóng hôm Chủ nhật của Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Mỹ đã triển khai máy bay ném bom chiến lược B-1B tham gia một cuộc tập trận chung trên không, mà Seoul và Washington nói rằng họ đang tổ chức để tăng cường khả năng răn đe.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, dẫn nguồn tin quân sự cho biết, việc triển khai máy bay ném bom đã được lên kế hoạch từ trước và không liên quan đến vụ phóng mới nhất của Triều Tiên.

Căng thẳng khu vực gia tăng

Nhật Bản và Mỹ cũng đã tiến hành các cuộc tập trận chung trên không và trên biển ở vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản trong ngày thứ ba liên tiếp vào Chủ nhật, theo truyền thông địa phương của Nhật Bản đưa tin.

 Máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ trở lại Hàn Quốc sau khi Triều Tiên tiếp tục bắn tên lửa. Ảnh: Yonhap

Máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ trở lại Hàn Quốc sau khi Triều Tiên tiếp tục bắn tên lửa. Ảnh: Yonhap

Vào hôm thứ Năm trước đó, Triều Tiên cũng đã bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) được cho là vào vùng biển giữa Bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc bay tới Tokyo để tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nước.

Triều Tiên cho biết vụ phóng ICBM hôm thứ Năm là lời cảnh báo đối với cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn kéo dài 11 ngày, được đặt tên là "Lá chắn Tự do 23" và với quy mô chưa từng thấy kể từ năm 2017.

KCNA đưa tin hôm Chủ nhật rằng Triều Tiên đã chỉ trích Mỹ và Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres vì đã nêu vấn đề vi phạm nhân quyền của nước này tại một cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, mô tả đây là một "thách thức nghiêm trọng" đối với chủ quyền của mình.

"Mỹ đã phát động một chiến dịch nhân quyền chống lại CHDCND Triều Tiên tại Liên hợp quốc trong khi tổ chức một cuộc tập trận quân sự chung gây hấn, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của chúng tôi", Phái đoàn Thường trực của Triều Tiên tại Liên hợp quốc được truyền thông nhà nước dẫn lời.

Huy Hoàng (KCNA, Yonhap, Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ong-kim-jong-un-keu-goi-trieu-tien-san-sang-chien-dau-sau-khi-tiep-tuc-phong-ten-lua-post239917.html