Ông Huỳnh Ngọc Sỹ: “Tôi không nhận hối lộ!”

(LĐ) - Hôm qua (15.10), TAND TPHCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án ông Huỳnh Ngọc Sỹ (nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước TPHCM) nhận hối lộ. Ngay từ khi được tòa thẩm vấn, ông Sỹ liên tục chối bay chối biến so với cáo trạng đã quy buộc.

Sáng sớm 15.10, trước buổi khai mạc phiên tòa, có 6 trong tổng số 13 nhân chứng được Hội đồng xét xử (HĐXX) triệu tập có mặt. Trong số này có ông Lê Quả (nguyên cấp phó của ông Sỹ) - đang thi hành án bản án 5 năm tù trong vụ án cùng với ông Sỹ cho PCI thuê một phần trụ sở của BQLDA đã được xét xử trước đó. Phía luật sư bào chữa cho ông Sỹ đã đề nghị tòa triệu tập 3 nhân chứng nguyên là các chuyên gia của PCI (Nhật). Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, những lời khai của họ đã được thể hiện cụ thể qua các bút lục được xem là căn cứ cơ sở để cáo buộc ông Sỹ phạm tội. Ngoài ra, ông Sỹ cũng đề nghị tòa triệu tập đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định không chấp nhận đề nghị trên. Tại tòa, ông Sỹ phản bác toàn bộ nội dung của cáo trạng quy buộc ông nhận hối lộ 262.000USD, bởi nhiều lần ông đề nghị cơ quan điều tra cho ông đối chất với các cựu chuyên gia của PCI, nhưng không được chấp nhận. Những căn cứ quy buộc ông phạm tội chỉ có những lời khai mà thôi, chứ không có những căn cứ thuyết phục khác. Trả lời HĐXX về hai gói thầu tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát, ông Sỹ khẳng định, năm 2000, BQLDA có tổ chức đấu thầu và PCI đã trúng thầu gói thầu tư vấn thiết kế. Ông là người đại diện chủ đầu tư ký hợp đồng gói thầu này với PCI. Còn gói thầu tư vấn giám sát, ông Sỹ cũng cho rằng, gói thầu này được chỉ định nhằm... đảm bảo tiến độ thi công. HĐXX đặt vấn đề: “Theo nguyên tắc chỉ phải ứng 20%, nhưng bị cáo đã ứng cho họ đến 40%?”. Ông Sỹ liền phủ nhận, lúc này buộc HĐXX phải công bố các bút lục lời khai của các chuyên gia PCI. Kế đến, ông Sỹ cũng chối toàn bộ việc tiếp xúc với các chuyên gia này để thỏa thuận việc chi cho ông ta 10% trên tổng giá trị hợp đồng. Thậm chí đến hành vi nhận khoản tiền 262.000USD tại phòng làm việc riêng, ông Sỹ cũng chối. Ông Lê Quả được gọi ra trước tòa. Song, ông ta cũng tỏ thái độ không biết những gì liên quan đến hai gói thầu được ưu ái cho PCI. Hôm nay (16.10), phiên tòa tiếp tục xét xử và chuyển sang phần tranh luận. Phùng Bắc

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/ong-huynh-ngoc-sy-toi-khong-nhan-hoi-lo/16760