Ðồng hành giúp phụ nữ vươn lên

Từ sự quan tâm, tìm hiểu hoàn cảnh, nguyện vọng của hội viên rồi hỗ trợ vốn, hướng dẫn cách thức làm ăn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa giúp nhiều phụ nữ hoàn cảnh nghèo khó vươn lên ổn định cuộc sống.

Hộ bà Phan Bé Tư, ấp Khánh Hưng A, trước đây chỉ độc canh cây lúa, thu hoạch khi trúng khi thất, cuộc sống thiếu trước hụt sau. Sâu sát địa bàn, biết được nhà bà có sức lao động, có ý chí vươn lên, Hội LHPN xã Khánh Hải phối hợp cùng Chi hội Phụ nữ ấp Khánh Hưng A tư vấn gia đình bà đào ao khoanh nuôi thêm cá đồng, đồng thời tạo điều kiện cho bà vay vốn thực hiện dự án.

Nhờ đồng vốn hỗ trợ vay từ Hội LHPN xã Khánh Hải, bà Phan Bé Tư, ấp Khánh Hưng A, đào ao khoanh nuôi cá đồng, cải thiện đáng kể điều kiện sống.

“Hội LHPN xã giúp đỡ cho vay nguồn vốn 50 triệu đồng, tôi đào ao, bao ví lưới lại, mua cá lóc dạt về thả nuôi. Hằng ngày đi đẩy con ruốc hoặc bắt ốc bươu vàng đập ra cho ăn. Khoảng 5 tháng là thu hoạch 1 đợt, lời cũng khoảng 20 triệu đồng. Tôi nuôi được 3 năm rồi, làm ruộng thì lấy lúa ăn, chịu khó cực một chút nuôi thêm cá, có tiền trang trải. Cuộc sống gia đình giờ ổn định lắm”, bà Phan Bé Tư phấn khởi chia sẻ.

Cũng có đất sản xuất, nhưng hộ bà Nguyễn Thị Thu Ba, ấp Chủ Mía, những năm qua lâm vào hoàn cảnh hết sức khốn khó. Chồng bà bị bệnh tai biến, gia đình ngoài mất đi cánh tay lao động chính, còn phải cầm cố đất sản xuất để có tiền thuốc men, chữa trị cho ông. Căn nhà xuống cấp, dột nát cũng không điều kiện sửa chữa.

Thấu hiểu hoàn cảnh bà, Chi hội Phụ nữ ấp Chủ Mía phối hợp Hội LHPN xã Khánh Hải tạo mọi điều kiện giúp đỡ bà cất lại căn nhà, cho bà vay vốn chuộc lại đất làm ruộng và nuôi cá; vận động bà vô tổ hợp tác bó chổi sóng dừa; hướng dẫn bà hầm than bán... Nhờ vậy, mỗi tháng bà có thu nhập khoảng 5 triệu đồng.

“Giờ đây, hằng tháng chị Thu Ba còn trích được hơn 1 triệu đồng từ thu nhập để trả vốn vay và lãi. Công việc coi như ổn định, chị đã thoát nghèo bền vững”, chị Lương Thu Hà, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Chủ Mía, xã Khánh Hải, vui mừng cho biết.

Cùng ấp Chủ Mía, vợ chồng Lê Thị Mản được bà con nể phục bởi đức tính cần cù, chịu khó. Chồng làm ruộng, làm thuê; vợ có nghề may, cùng quyết tâm nuôi 3 người con ăn học. Nhưng rồi bất hạnh đổ ập xuống, khi chồng chị mắc bệnh nan y. Một mình chị Mản phải gồng gánh lo chữa trị cho chồng, vừa lo chi phí học hành cho các con, nhất là đứa con gái lớn đang vào đại học. Ðang lúc tưởng chừng không gắng gượng nổi thì Chi hội Phụ nữ ấp Chủ Mía và Hội LHPN xã Khánh Hải kịp thời có mặt.

Ðược Hội LHPN xã Khánh Hải và Chi hội Phụ nữ ấp Chủ Mía quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn, chị Lê Thị Mản đầu tư cho tiệm may và trụ vững với nghề, lo cho 3 người con học đại học. (Trong ảnh: Chị Phan Cẩm Loan, Chủ tịch Hội LHPN xã Khánh Hải (đứng bên trái) và chị Lương Thu Hà, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Chủ Mía (đứng bên phải) luôn gần gũi, quan tâm, động viên giúp chị Lê Thị Mản có thêm nghị lực vươn lên).

Không chỉ động viên tinh thần, giúp chị vay vốn mua vải bán để có đông khách hàng đến may đồ, các chị còn kết nối, kêu gọi Chương trình "Khát vọng sống" hỗ trợ chị được gần 100 triệu đồng để lo liệu mọi đường.

“Ba đứa con tôi rất ham học và học giỏi nên mình không nỡ để các cháu dở dang việc học. Chồng thì như thế... Lúc đó, nếu không có các chị hội phụ nữ động viên, giúp đỡ, tôi cũng không biết phải xoay xở ra sao. Giờ chồng mất, nhưng 2 đứa con kế cũng được vào đại học. Nhờ bà con lối xóm, rồi khách hàng thương, ủng hộ nên mình có đồ may liên tục. Các con tôi cũng chịu khó vừa học vừa làm thêm nên cũng đỡ đần cho mẹ phần chi phí. Giờ ráng dồn sức để lo tương lai cho các con”, chị Lê Thị Mản bày tỏ.

Chị Phan Cẩm Loan, Chủ tịch Hội LHPN xã Khánh Hải, cho biết, ngoài quan tâm giúp đỡ chị em bằng nhiều hình thức, từ nhà cửa, quà nhà tài trợ, các nguồn vốn nội lực, hũ gạo tình thương, heo đất, tiết kiệm từ rác thải nhựa..., hiện hội còn nhận ủy thác giúp chị em tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm với mức vay khá cao, từ 50-80 triệu đồng. “Ða số các chị làm ăn hiệu quả. Nhờ đó mà mỗi năm hội giúp thoát nghèo bền vững từ 3-5 hộ hội viên, góp phần cùng xã hoàn thành tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng NTM”, chị Loan phấn khởi cho hay./.

Huyền Anh - Trầm Nghĩ

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/-ong-hanh-giup-phu-nu-vuon-len-a30240.html