Ông Goetz thận trọng trước “ẩn số” Philippines

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, sáng 2/11, huấn luyện viên Falko Goetz đã gút danh sách chính thức của U23 Việt Nam trước trận mở màn từ 21 cầu thủ xuống còn 20 cầu thủ và người bị loại là thủ môn số 3, Lâm Ấn Độ.

Theo điều lệ của SEA Games 26, khi vào cuộc chính thức, ở mỗi trận đấu các đội được đăng ký 18 cầu thủ.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận sáng nay (2/11) tại khách sạn Sultan Jakarta, huấn luyện viên Falko Goetz cho biết: “Tôi không có nhiều thông tin về các đối thủ của U23 Việt Nam tại SEA Games 26 vì đây là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games. Tương tự, tôi không có nhiều thông tin về U23 Philipines, đối thủ trong trận đấu ngày 3/11 của U23 Việt Nam, nên tôi cho rằng thầy trò chúng tôi sẽ có một trận đấu không dễ dàng. Tuy nhiên, toàn đội đã có sự tập luyện và chuẩn bị tốt, nên tôi nghĩ chúng tôi sẽ có được sự tập trung tối đa cho từng trận đấu.”

Ông thầy người Đức cho biết toàn đội sẽ nỗ lực hết mình, đồng thời bày tỏ hy vọng những ngày tham dự SEA Games 26 sẽ là một ký ức tốt đẹp.

Trong khi đó, huấn luyện viên Michael Weiss của U23 Philippines bên cạnh việc thừa nhận đội bóng của mình ở SEA Games 26 có tuổi đời trung bình rất trẻ (15 cầu thủ có thể tiếp tục thi đấu được ở SEA Games 27 vào năm 2013), ông cũng tự tin khẳng định quyết tâm tạo bất ngờ trong cuộc chạm trán với U23 Việt Nam.

Tại buổi tập tối 2/11 để làm quen với sân vận động chính Bung Karno, đội tuyển U23 Việt Nam đã tập kín để chuẩn bị các phương án chiến thuật cho trận gặp “ẩn số” U23 Philippines. Trước buổi tập, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia, Nguyễn Xuân Thủy đã tới sân hỏi thăm, động viên, chúc thầy trò ông Falko Goetz thi đấu tốt ở trận ra quân của SEA Games 26.

Cuộc chạm trán giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 3/11 tại sân vận động Gelora Bung Karno (Jakarta). U23 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục truyền thống áo đỏ-quần đỏ-tất đỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/ong-goetz-than-trong-truoc-an-so-philippines/201111/111703.vnplus