Ông già Noel thắp đèn trên cây thông đầu tiên tại quê hương Veliky Ustyug

Ngày 18/11, ông già Noel người Nga ở Veliky Ustyug đã thắp đèn lễ hội trên cây thông đầu tiên của nước Nga.

Vào đúng ngày sinh nhật 18/11 của mình, Cha Frost, ông già Noel người Nga thắp đèn trên cây thông Noel đầu tiên của nước Nga. Tất cả những người có mặt tại sự kiện đã bật đèn pin trên điện thoại di động của mình. Tiếp đó, đèn lễ hội được thắp sáng trên cây thông đầu tiên của năm mới và loạt pháo hoa được bắn lên bầu trời.

Cha Frost. (Ảnh: Ria Novosti)

Hàng năm vào ngày 18/11, tại quê hương Ông già Noel, ở Veliky Ustyug, vùng Vologda của nước Nga, các sự kiện lễ hội kỷ niệm ngày sinh Ông già Noel được tổ chức. Theo truyền thống, kể từ ngày này trở đi, thời tiết mùa đông thực sự xuất hiện ở Điền trang của ông và tuyết bắt đầu rơi.

Trong ngày 18/11, một không khí lễ hội ngập tràn ở Veliky Ustyug với nhiều chương trình giải trí và hòa nhạc.

Cha Frost toàn Nga sống trong khu đất tuyệt vời của mình ở Veliky Ustyug, vùng Vologda. Vào dịp này, khách du lịch đến đây để du ngoạn, gặp gỡ các nhân vật cổ tích nổi tiếng và thầy phù thủy năm mới. Tại đây có nhiều địa điểm du lịch như công viên giải trí "Di sản của cha Frost", bưu điện của cha Frost, Ngôi nhà thời trang của cha và vườn bách thú.

PV/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ong-gia-noel-thap-den-tren-cay-thong-dau-tien-tai-que-huong-veliky-ustyug-post1060125.vov