Ông già 79 tuổi xâm hại bé gái 3 tuổi lĩnh án

Ông Vĩnh dụ bé gái 3 tuổi vào phòng, hứa cho bim bim để thực hiện đến cùng hành vi đồi bại.

Chiều 6.9, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Danh Vĩnh (79 tuổi) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trong lúc chờ HĐXX nghị án, do sức khỏe yếu bị cáo nằm ngủ ngay trên ghế.

Theo cáo buộc, sáng 5.10.2015, bé gái ba tuổi hàng xóm cùng nhóm bạn sang nhà ông Vĩnh chơi. Thấy bé cầm chai nước bị đóng đá, ông rủ lên tầng hai lấy búa đập, đuổi những đứa trẻ khác đi ra ngoài. Tại đây, gia chủ đã có hành vi sàm sỡ bé gái.

Bị đứa trẻ phản ứng, ông dụ cho tiền mua bim bim để thực hiện đến cùng ý đồ đồi bại. Sự việc sau đó bị gia đình nạn nhân tố cáo tới cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa, giọng mệt nhọc, ông Vĩnh thừa nhận hành vi. Gia đình nạn nhân đề nghị xử lý nghiêm bị cáo theo pháp luật.

Trong hơn một giờ làm việc, tòa tuyên phạt ông Vĩnh án 8 năm tù, buộc bồi thường 33 triệu đồng.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/ong-gia-79-tuoi-xam-hai-be-gai-3-tuoi-linh-an-802639.html