Ông DeSantis thất thế, doanh nghiệp Mỹ tìm người khác đấu ông Trump

Thành tích mờ nhạt của Thống đốc Florida Ron DeSantis trong nỗ lực tranh cử ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đang mở ra cơ hội cho các nhân vật khác.

Lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ đang tìm kiếm ứng cử viên phù hợp với đường lối chính sách bảo thủ của đảng Cộng hòa, nhưng người này phải không mang tư tưởng “chiến tranh văn hóa” như ông DeSantis và không có sự khó đoán của ông Trump.

Trong số những cái tên đang được đảng Cộng hòa xem xét có Thống đốc bang Virginia Glenn Youngkin và Thống đốc bang Georgia Brian Kemp. Cả 2 mới đây đều đã có buổi gặp gỡ với các nhà tài trợ có máu mặt.

Ông Brian Darling, cựu phụ tá của Thượng nghị sĩ Rand Paul nói: “Thật tốt nếu có một ứng viên nào đó không cố vượt qua ông Trump về các vấn đề kinh tế, có thể nói về chính sách thị trường tự do, và ca ngợi các tập đoàn lớn, thay vì chỉ trích họ”.

Những ứng viên tiềm năng

Ngày càng có nhiều lời kêu gọi Thống đốc Glenn Youngkin tham gia tranh cử ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa.

Ông Youngkin trước đây nói rằng sẽ không tranh cử năm 2023. Mới đây, khi được hỏi về kế hoạch của mình vào ngày 31/5, ông cho biết sẽ “tiếp tục tập trung vào bang Virginia” trong thời gian tới.

Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với Financial Times cho biết ông Youngkin đang gặp gỡ những nhà tài trợ phù hợp trên phương diện quan điểm chính trị và họ đã khuyến khích ông “để ngỏ các lựa chọn trong tương lai”.

Nhiều đảng viên Cộng hòa khác thì đang ủng hộ Thống đốc bang Georgia Brian Kemp. Daniel Faraci, một chiến lược gia của đảng Cộng hòa cho biết: “Brian Kemp được những người bảo thủ yêu quý”.

Hai ứng cử viên tiềm năng khác của đảng Cộng hòa đang thu hút chú ý trong giới doanh nhân là Chris Sununu, Thống đốc bang New Hampshire, và Chris Christie, cựu Thống đốc bang New Jersey. Đặc biệt, ông Sununu đã nhiều lần chỉ trích ông DeSantis vì lên án Disney và các tập đoàn lớn khác.

“Tôi nghĩ quan điểm xuyên suốt của đảng Cộng hòa là hạn chế ảnh hưởng của chính quyền trung ương và gia tăng quyền tự chủ của địa phương, cùng với ý tưởng rằng doanh nghiệp tư nhân và thị trường tự do là những điều làm cho đất nước này trở nên vĩ đại”, ông Sununu nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Fox News.

Thống đốc Brian Kemp (trái) và Thống đốc Glenn Youngkin được coi là 2 ứng cử viên phù hợp để thay thế ông DeSantis và ông Trump trong cuộc đua tìm ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Ảnh: Back Light.

Xung khắc giữa ông DeSantis và Disney bắt đầu vào năm 2022, khi Disney phản đối một dự luật của Florida. Dự luật này, được giới phê bình gọi là “Don’t Say Gay” (Đừng nói đồng tính), muốn trường lớp hạn chế thảo luận về các xu hướng tính dục hoặc bản dạng giới.

Ngày 26/4, Disney đã đâm đơn kiện ông DeSantis, cáo buộc vị thống đốc Florida tiến hành “chiến dịch không ngừng nghỉ nhằm vũ khí hóa quyền lực của chính quyền”. Theo đơn kiện, hành động của ông DeSantis nhằm trấn áp Disney do hai bên bất đồng về vấn đề giáo dục giới tính trong trường học.

Hành động pháp lý trên làm leo thang “mối thù truyền kiếp” giữa DeSantis và Disney, một trong những nhà tuyển dụng nhân công lớn nhất ở Florida.

Lợi thế cho ông Trump

Bên cạnh ông Sununu, ông Chris Christie, người từng thất bại trong cuộc tranh cử ứng cử viên tổng thống năm 2016 của đảng Cộng hòa, cũng đang được các nhà tài trợ khuyến khích tranh cử một lần nữa. Ông Christine dự kiến đưa ra quyết định trong vài tuần nữa.

“Có những khoảnh khắc mà DeSantis đã mất điểm, và điều đó dẫn đến việc mọi người tìm kiếm lựa chọn thứ 3 thay cho ông Trump và DeSantis”, ông Mike DuHaime, cố vấn của đảng Cộng hòa ở New Jersey, người thân cận với ông Christie nói.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng việc thách thức ông Trump sẽ mang lại rủi ro đáng kể. Một ứng cử viên khi đứng lên cạnh tranh trực tiếp với ông Trump sẽ phải hứng chịu chỉ trích trong nhiều tháng, điều này có thể dẫn đến không chỉ thất bại trong cuộc đua mà còn là sự sụp đổ sự nghiệp chính trị của họ.

Hơn nữa, theo Financial Times, điều nghịch lý là càng nhiều người tham gia cuộc đua, ông Trump càng có cơ hội thắng thế trong bối cảnh nội bộ đảng Cộng hòa đầy chia rẽ.

Trên thực tế, đã có nhiều tên tuổi tham gia vào cuộc đua, nhưng không tạo được sức hút.

Theo kết quả thăm dò mới nhất của Real Clear Politics, ông Nikki Haley, cựu Thống đốc South Carolina, được 4,6% cử tri sơ bộ của đảng Cộng hòa ủng hộ, trong khi Asa Hutchinson, cựu Thống đốc bang Arkansas, chỉ được 0,8% ủng hộ.

Tim Scott, thượng nghị sĩ bang South Carolina, người tuyên bố tranh cử mới đây cũng chỉ được 1,9% cử tri ủng hộ.

Theo Financial Times, càng nhiều người tham gia cuộc đua, ông Trump càng có cơ hội thắng thế trong một đảng Cộng hòa đầy chia rẽ. Ảnh: Reuters.

Ông DeSantis thất thế

Ông DeSantis bắt đầu tăng cường chiến dịch tranh cử vào cuối năm 2022 khi ông Trump có dấu hiệu thất thế.

“Ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, tôi nghĩ có cơ hội để ai đó thách thức Trump nhưng không ai bước lên ngoại trừ DeSantis”, ông Darling nói.

Thống đốc bang Florida đã sớm gây dựng được lực lượng ủng hộ đáng gờm. Tuy nhiên, ông đã phải vật lộn từ lúc khởi đầu đến nay.

Một thách thức đối với ông DeSantis là làm thế nào để cạnh tranh với ông Trump mà không gây ra ác cảm với người hâm mộ của vị cựu tổng thống. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy ông đang kém Trump hơn 30 điểm phần trăm ủng hộ.

Đối với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, việc ông DeSantis không ngừng tập trung vào các vấn đề xã hội, chẳng hạn như hạn chế phá thai và hạn chế chương trình giảng dạy ở trường học đã gây ra sự chán nản.

Doanh nhân Thomas Peterffy, người sáng lập Interactive Brokers, mới đây đã chuyển một triệu USD cho hoạt động chính trị của ông Youngkin sau khi cho biết ông đã tạm dừng quyên góp cho DeSantis.

Các nhà tài trợ lớn khác của đảng Cộng hòa, bao gồm Stephen Schwarzman, Giám đốc điều hành của Blackstone, đã gặp ông DeSantis nhưng chưa cam kết tài trợ cho ông.

Trong khi ông DeSantis gặp khó khăn, kết quả thăm dò khả quan của ông Trump cho thấy mối quan hệ bền chặt của ông với những người ủng hộ, ngay cả khi ông vướng phải những rắc rối pháp lý và phải đối mặt với khoản bồi thường 5 triệu USD trong vụ kiện xâm hại tình dục.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-desantis-that-the-doanh-nghiep-my-tim-nguoi-khac-dau-ong-trump-post1436557.html