Ông Đặng Văn Mỹ giữ chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh

Sáng ngày 16/12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Văn Khanh, Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 10 tỉnh, thành; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành tỉnh và 99 đại biểu chính thức.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Nhiệm kỳ 5 năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC), từ đó Hội NNCĐDC/Dioxin các cấp trong tỉnh tham mưu và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, góp phần chăm lo thiết thực và lan tỏa các phong trào “Hành động vì NNCĐDC”.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/Dioxin tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội.

Bằng nhiều hình thức phù hợp trong từng giai đoạn, Hội đã vận động được và phối hợp vận động, phối hợp thực hiện chính sách với tổng số tiền và vật chất trên 133 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, hội các cấp đã trực tiếp và phối hợp thực hiện việc chăm sóc, giúp đỡ cho hàng ngàn lượt NNCĐDC, như: Xây dựng nhà 191 căn; sửa chữa nhà 57 căn; tặng 73.271 suất quà; xây 28 cầu giao thông nông thôn; tặng 600 chiếc xe lăn, 450 chiếc xe đạp, trên 320 tấn gạo, 200 suất học bổng, tặng sách giáo khoa; khám chữa bệnh cho khoảng 1.200 lượt NNCĐDC…

Ngoài ra, các cấp hội duy trì tốt nguồn vốn cho NNCĐDC mượn để sản xuất, kinh doanh hoặc chăn nuôi, trồng trọt trên 1,7 tỷ đồng.

Qua đó, đã trợ lực cho trên 90.000 lượt NNCĐDC và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, vốn sản xuất, học nghề, học bổng và phương tiện đi lại, giúp họ từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin Việt Nam, trao Kỷ niệm chương “Vì nạn nhân chất độc da cam” của Hội NNCĐDC/Dioxin Việt Nam tặng các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc và giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Ông Phan Quốc Bảo, đại diện Hội Trợ giúp người khuyết tật Việt Nam, trao bảng tượng trưng tặng 5 căn Nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tỉnh Cà Mau.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội NNCĐDC/Dioxin tỉnh đề ra phương châm: “Đoàn kết, Nghĩa tình, Trách nhiệm” hướng về nạn nhân; tích cực đổi mới xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, nhà nước giao. Các cấp hội quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, thật sự là cầu nối, chỗ dựa giúp cho NNCĐD vượt qua khó khăn, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ toàn hội vận động tiền mặt và vật chất quy ra tiền đạt từ 40 tỷ đồng trở lên. Đảm bảo các nạn nhân gặp khó khăn đều được trợ giúp, nhất là các hộ nạn nhân con, cháu, chắt của người hoạt động kháng chiến và nạn nhân là dân thường. Đảm bảo 100% NNCĐDC nghèo, khó khăn được trợ giúp bằng nhiều hình thức khác nhau, có gần 1/2 hộ khó khăn cải thiện được đời sống đáng kể, giảm bớt khó khăn về vật chất. Phấn đấu không còn hộ nghèo người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học...

Ông Trần Hữu Nhân, Phó giám đốc Sở Nội vụ, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc và giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam nhiệm kỳ qua.

Ông Phan Mộng Thành, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc và giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, nguyên Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin tỉnh (khóa IV), trao quà cho đại diện Hội NNCĐDC/Dioxin các huyện, thành phố.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Khanh, Phó chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin Việt Nam, biểu dương những thành tích mà Hội NNCĐDC/Dioxin tỉnh Cà Mau đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, Hội tiếp tục lan tỏa các phong trào, hành động thiết thực vì NNCĐDC; tập trung tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức quán triệt và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 43 của Ban Bí thư; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, gắn bó với nạn nhân, tạo điều kiện sinh kế, giúp các gia đình tự lực vươn lên làm chủ cuộc sống, hòa nhập cộng đồng một cách bền vững…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/Dioxin tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 19 thành viên. Ông Đặng Văn Mỹ, Phó chủ tịch Hội, được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin tỉnh./.

Loan Phương

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ong-dang-van-my-giu-chuc-chu-tich-hoi-nan-nhan-chat-doc-da-cam-dioxin-tinh-a30507.html