Ông chủ 'siêu máy bơm' nghi công nghệ chống ngập đang bị phá hoại

Trận mưa trưa nay (17.10) với vũ lượng khá nhỏ nhưng hệ thống cống ở đường Nguyễn Hữu Cảnh không thể đưa nước về trạm. Ông chủ 'siêu máy bơm' nghi ngờ công nghệ chống ngập của mình đang bị ai đó cố tình phá hoại.

Rác thải lấp đầy miệng cống thu nước về siêu máy bơm khiến đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập nhẹ trong cơn mưa trưa nay (17.10). Ảnh: Trường Sơn

Sau 8 lần thử nghiệm thành công, công nghệ chống ngập bằng "siêu máy bơm" đã chứng tỏ được hiệu quả chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh. Tuy nhiên, trận mưa trưa nay với vũ lượng khá nhỏ nhưng do hệ thống cống không thể đưa nước về trạm bơm được nên đã xảy ra tình trạng ngập nhẹ (khoảng 20cm) trên tuyến đường này. Ông chủ "siêu máy bơm" cho rằng, hiện nguyên nhân gây tắc cống đang được làm rõ nhưng ông nghi ngờ công nghệ chống ngập của mình đang bị ai đó cố tình phá hoại.

Xem video trần tình của ông chủ "siêu máy bơm"

Theo ông Nguyễn Tăng Cường – Tổng GĐ Tập đoàn cơ khí Quang Trung, chủ đầu tư hệ thống bơm – trong trưa nay, nghe công nhân báo là nước không về được trạm thu để đẩy ra sông Sài Gòn như mọi khi, ông và một lãnh đạo Trung tâm chống ngập TPHCM đi kiểm tra để tìm nguyên nhân gây tắc cống.

Ông Nguyễn Tăng Cường cùng đại diện Trung tâm chống ngập kiểm tra hệ thống cống. Ảnh: T.S

Qua rà soát đã phát hiện đường cống chạy dọc đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng bên khu Saigon Pearn bị tắc toàn bộ, nước không thể chảy được. Tuyến cống phía bên khu chung cư The Manor thì lượng nước chảy rất yếu.

Để bơm nước ra, công nhân của Cty Quang Trung đã đi thu gom rác và các vật cứng gây cản trở dòng chảy. Sau đó, lượng nước đổ về trạm bơm có khá lên nhưng rất ít khiến công nhân phải liên tục nổ máy để bơm nước ra, mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh dần hết ngập.

Rác gồm nhiều thanh gỗ, bịch nilon lấp kín miệng cống. Ảnh: T.S

Nhận định việc hai tuyến cống này đang bị ai đó cố ý cho các chất bẩn và vật liệu cứng vào nên ông Cường cho rằng Cty kết hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra lại toàn bộ hai tuyến cống này để xác định nguyên nhân cụ thể vì sao nước không thể thoát được về máy bơm.

Đến 15h20', công nhân Cty Quang Trung và nhiều nhân viên của Trung tâm chống ngập vẫn tiếp tục kiểm tra hệ thống cống trên đường Nguyễn Hữu Cảnh để tìm nguyên nhân gây tắc nghẽn dòng chảy.

Tại hiện trường, các miệng cống chứa đầy rác, trong đó có những vật thể to, khó lọt vào cống có nắp bằng sức đẩy của dòng chảy.

Một phần nhỏ rác được vớt lên từ miệng thu nước cho máy bơm. Ảnh: T.S

“Phía Cty chúng tôi đã làm báo cáo sự việc này lên Thành ủy, UBND và các sở ngành của TPHCM để các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân. Nếu có dấu hiệu ai đó đang cố tình gây tắc cống nhằm phá hoại công nghệ chống ngập bằng máy bơm, tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng yêu cầu lực lượng công an vào cuộc điều tra, làm rõ” – ông Cường thông tin.

Ông Cường cũng cho hay, cách đây mấy ngày, ông nhận được một số thông tin cảnh báo hệ thống cống trên đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ gặp sự cố, có người cố tình cho vào hệ thống cống dây thép gai, khi rác đổ về theo dòng nước gặp chúng sẽ đọng lại và gây tắc nghẽn dòng chảy nhằm “vô hiệu hóa” công năng của máy bơm và công nghệ chống ngập này.

Trường Sơn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ong-chu-sieu-may-bom-nghi-cong-nghe-chong-ngap-dang-bi-pha-hoai-570572.ldo