Ông cha ta đánh giặc: Vận dụng chiến thuật 'Vận động tiến công kết hợp chốt'

Trưa 3-7-1966, tổ trinh sát của Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66 (Sư đoàn 1, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam) trên đường đi tuần, phát hiện lực lượng Mỹ có khoảng một đại đội từ đồn Đức Vinh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nống ra, chúng đang dừng lại ăn trưa ở bên bìa rừng.

Tổ phân công hai đồng chí tiếp tục bám địch, còn một chiến sĩ chạy về báo cáo chỉ huy Tiểu đoàn. Ban chỉ huy hội ý gấp và lệnh Đại đội 2 được tăng cường hỏa lực, do Chính trị viên Tiểu đoàn Võ Hùng Cường và Tiểu đoàn phó Võ Quang Tịnh chỉ huy. Khi quan sát thấy đội hình quân Mỹ nằm trong tầm bắn, đồng chí Tịnh lệnh đơn vị nổ súng. Từ loạt đạn đầu, tên chỉ huy và hệ thống thông tin của địch bị bắn trúng. Quân Mỹ như rắn mất đầu, không được hỏa lực phi pháo chi viện nên hoảng loạn, chống đỡ yếu ớt. Bằng lối đánh gần, áp sát, ở thế áp đảo, chưa đầy 20 phút, ta đã diệt hoàn toàn lực lượng địch tại đây.

Trong lúc bộ đội kiểm tra trận địa, thu dọn chiến trường, Tiểu đoàn phó Võ Quang Tịnh trao đổi với Đại đội trưởng Đại đội 2 Hứa Văn Kính và nhận định: Quân Mỹ sẽ cử lực lượng đến để giải tỏa nhằm lấy xác đồng bọn. Đơn vị tổ chức trận địa phục kích chốt chặn và điện về xin Tiểu đoàn tăng cường lực lượng sẵn sàng chặn đánh quân Mỹ. Đúng như dự đoán, chiều hôm đó, quân Mỹ từ đồn Đức Vinh cho xe tăng, xe bọc thép yểm trợ mở cuộc phản kích vào trận địa Đại đội 2.

Chỉ huy Tiểu đoàn 7 ra lệnh Đại đội 1 và Đại đội 3 cơ động ra vị trí chiến đấu. Bộ đội nhanh chóng vận động bao vây, tiến công vào bên sườn quân địch. Nhờ kết hợp chặt chẽ giữa chốt giữ trận địa của Đại đội 2 và bao vây, tiến công của Đại đội 1, Đại đội 3 từ bên sườn, ta diệt thêm một đại đội Mỹ, bắn cháy 4 xe thiết giáp M113, đánh tan đội hình phản kích của địch, buộc chúng phải tháo chạy.

Trận chiến đấu ngày 3-7-1966 của Tiểu đoàn 7 là điểm khởi đầu cho sự thất bại trong mùa khô thứ hai của quân Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên. Chiến thuật "Vận động tiến công kết hợp chốt" trong trận này được các đơn vị vận dụng hiệu quả trong nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch, đặc biệt là Chiến dịch Đăk Tô-Tân Cảnh ở tỉnh Kon Tum cuối năm 1967.

MẠC TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/ong-cha-ta-danh-giac-van-dung-chien-thuat-van-dong-tien-cong-ket-hop-chot-719368