Ông al-Assad đến Moscow gặp ông Putin

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đến Moscow (Nga), chuyến công du đầu tiên của ông ra ngoài khu vực Trung Đông kể từ sau thảm họa động đất hồi tháng trước.

Ngày 14-3, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đến thủ đô Moscow (Nga) - chuyến công du chính thức đầu tiên ra ngoài khu vực Trung Đông sau thảm họa động đất hồi tháng trước ở Syria.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad (trái) được ông ông Mikhail Bogdanov - đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón ở sân bay Vnukovo ở thủ đô Moscow (Nga). Ảnh: SANA

Đón ông al-Assad và phái đoàn cấp cao Syria tại sân bay quốc tế Vnukovo ở Moscow có ông Mikhail Bogdanov - đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Đại sứ Nga tại Syria Alexander Efimov và Đại sứ Syria tại Nga Bashar al-Jaafari, theo hãng thông tấn SANA của Syria.

Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Syria trên Telegram cho hay ông al-Assad sẽ có hội đàm với ông Putin trong ngày 15-3 (giờ Moscow).

Một tuyên bố của Điện Kremlin cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về sự hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, thương mại và nhân đạo “cũng như triển vọng giải quyết tổng thể tình hình trong và xung quanh Syria”. Các bản tin truyền thông cho hay quan hệ giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ là đề tài thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo, theo đài Press TV.

Nga đã phát động chiến dịch quân sự ở Syria vào năm 2015 giúp đảo ngược tình thế theo hướng có lợi cho ông al-Assad trong cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm ở nước này (tính tới thời điểm này là 12 năm và chưa kết thúc).

Kể từ đó, Nga đã mở rộng các cơ sở quân sự tại Syria, với căn cứ không quân thường trực tại Hmeymim ở tỉnh Latakia. Căn cứ hải quân của Nga ở thành phố Tartous ven biển Địa Trung Hải là cảng nước ấm thường trực duy nhất của hải quân Nga bên ngoài Liên Xô cũ.

Các nguồn tin tình báo phương Tây cho biết chiến dịch quân sự tốn kém của Nga ở Ukraine đã buộc nước này phải rút một số tài sản khỏi Syria, dù Syria vẫn là chỗ đứng vững chắc nhất của Nga ở sườn phía nam của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chuyến công du của ông al-Assad đến Nga trùng thời điểm đánh dấu 12 năm nội chiến ở Syria, vốn bắt đầu từ làn sóng biểu tình tháng 3-2011.

Làn sóng biểu tình biến thành một cuộc nổi dậy vũ trang sau khi ông al-Assad mạnh tay trấn áp phe đối lập. Làn sóng nổi dậy bùng phát mạnh thành cuộc nội chiến giữa phe chính phủ Syria và phe nổi dậy, gây ra cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai.

TRÙNG QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-al-assad-den-moscow-gap-ong-putin-post723966.html