Ông Abe: Triều Tiên không có tương lai nếu tiếp tục con đường hiện nay

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sáng 6/9 kêu gọi Triều Tiên cần thay đổi chính sách hiện nay.

Ông Abe bày tỏ mong muốn Triều Tiên hiểu rằng, nước này sẽ “không có tương lai tươi sáng” nếu tiếp tục con đường hiện nay.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Getty Images)

Phát biểu với các phóng viên tại Tokyo, thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố, ông muốn thảo luận riêng rẽ tình hình Triều Tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khi gặp nhau trong tuần này tại Vladivostok.

Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Nga Putin dự kiến cũng thảo luận về hợp tác kinh tế và một hiệp định hòa bình giữa 2 nước. Trong một diễn biến liên quan, hôm qua (5/9) chính phủ Mỹ ra tuyên bố Tổng thống Donald Trump tiếp tục coi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên là ưu tiên trong việc ứng phó với vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên.

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Mỹ Sarah Sanders cho biết, “mọi sự lựa chọn đều đặt lên bàn”, trong đó có giải pháp kinh tế và ngọai giao nhưng đàm phán với Triều Tiên không phải là tâm điểm hiện nay đối với Nhà Trắng./.

Trần Nga/VOV-Trung tâm TinTheo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/ong-abe-trieu-tien-khong-co-tuong-lai-neu-tiep-tuc-con-duong-hien-nay-667809.vov