Ớn lạnh cảnh khu dân cư xen lẫn hàng ngàn ngôi mộ ở Đà Nẵng

Một số khu dân cư ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng hình thành giữa các nghĩa địa, mồ mả và nhà dân san sát nhau.

Theo thống kê của UBND phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, toàn phường có gần 2.000 ngôi mộ nằm xen lẫn khu dân cư.

Các ngôi mộ tập trung nhiều nhất ở khu vực kiệt, hẻm đường Phạm Như Xương, Mẹ Suốt thuộc tổ dân phố 33, 21 và khu dân cư Cẩm Túc. Tổ 21 nhiều mộ nhất với gần 600 ngôi mộ, tổ 33 có gần 400 ngôi mộ.

Mồ mả nằm giữa khu dân cư thuộc tổ 33, phường Hòa Khánh Nam

Các phần mộ sát vách nhà

Người dân khu vực này cho hay các ngôi mộ có từ rất lâu, nhiều mộ xây trước năm 1975. Khu dân cư hình thành sau các nghĩa địa. Hơn 20 năm trước, khu vực này là đất ruộng, xen kẽ trong đó là nghĩa địa nhỏ của các tộc, họ.

Dần dà, một số người dân đến đây mua đất, dựng nhà ở. Mới đầu, nhà dân ở cách khá xa các phần mộ. Càng về sau, dân cư đông đúc, nhà cửa bắt đầu mọc lên nhiều, lấn dần đến sát các phần mộ, nghĩa địa.

Ở hẻm 22 Mẹ Suốt, bên trong có hàng trăm ngôi mộ

Nghĩa địa nhỏ nằm lọt thỏm trong khu dân cư. Xung quanh là nhà dân và nhiều dãy phòng trọ với khá đông dân cư sinh sống

Ông Huỳnh Hùng (tổ 33) cho biết đã ở đây hàng chục năm nên khá quen với cảnh "sống chung với phần mộ". "Mới đến ở thấy rùng rợn, ở lâu thì quen dần. Người già hay trẻ con cũng quen cả, không thấy sợ sệt gì" - ông Hùng nói.

Khu vực này có cả nghĩa trang của các tộc, họ

Phần lớn các ngôi mộ đều có chủ, được hình thành từ trước năm 1975

Mỗi năm, người dân ở quanh khu vực này gom góp tiền để sửa sang, thắp nhang cho các ngôi mộ. Phần lớn mộ ở đây đều có thân nhân, gia đình cũng thường xuyên đến viếng.

Ông Võ Quang Vinh, tổ phó tổ 33, cho biết tổ có 153 hộ dân thì hơn 50% số hộ là ở sát phần mộ. Trong các cuộc họp với chính quyền địa phương, nhiều người dân kiến nghị di dời các phần mộ này ra khỏi khu dân cư. Nhưng đến nay, thành phố vẫn chưa có quyết định cụ thể.

Người dân nơi đây quen với cảnh sống cùng các phần mộ

Ở đây có nhiều ngôi mộ nhỏ, cũng có ngôi mộ được xây khá kiên cố

Một số gia đình có phần mộ thân nhân ở đây cũng chủ động đến di dời ra nghĩa trang của thành phố để thuận lợi cho việc thăm viếng. Việc này được thực hiện khá thường xuyên nhưng số mộ được dời đi không đáng kể.

Một phần mộ nằm cạnh nhà dân ở tổ 33

Trong sân nhà cũng có phần mộ

Ông Bùi Trung Khánh, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam, cho biết địa phương cũng muốn xử lý dứt điểm chuyện mồ mả xen lẫn khu dân cư. Tuy nhiên, đây là vấn đề vượt khả năng của phường. Ông Khánh bày tỏ mong muốn thành phố sớm đưa ra chủ trương để môi trường sống của người dân trong khu vực tốt hơn.

UBND TP Đà Nẵng vừa giao quận Liên Chiểu lên kế hoạch di dời mồ mả trong khu dân cư. Các đơn vị của quận đang xây dựng và hoàn thiện kế hoạch để trình thành phố xem xét, quyết định triển khai trong giai đoạn 2023-2026.

B.Vân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/on-lanh-canh-khu-dan-cu-xen-lan-hang-ngan-ngoi-mo-o-da-nang-19624022320045969.htm