Ồn ào vụ đốt kinh Quran, Thụy Điển tìm cách cải thiện quan hệ với thế giới Hồi giáo

Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết 'sẽ dành một phần đáng kể thời gian bầu cử để củng cố mối quan hệ với các nước Hồi giáo'.

Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết ông sẽ dành sự quan tâm đặc biệt tới quan hệ với các nước theo đạo Hồi. (Nguồn: Anadolu)

Bộ Ngoại giao Thụy Điển ngày 5/8 ra thông cáo cho biết, Ngoại trưởng Tobias Billstrom đã có cuộc gặp với hơn 20 đại sứ của các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tại thủ đô Stockholm.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Thụy Điển đánh giá cuộc gặp "hiệu quả và mang tính xây dựng" và khẳng định ông mong muốn tiếp tục "đối thoại cởi mở và mang tính xây dựng".

"Khôi phục lòng tin và sự tin cậy cần có thời gian. Tôi sẽ dành một phần đáng kể trong nhiệm kỳ này để tăng cường quan hệ với các nước theo đạo Hồi", ông Billstrom nói thêm.

Liên quan đến việc xảy ra các vụ đốt hoặc xúc phạm kinh Quran ở Stockholm trong những tuần gần đây, ông cho biết, chính phủ Thụy Điển "cực lực phản đối" hành động này và hiện Bộ Tư pháp bắt đầu phân tích và nghiên cứu các điều khoản tham chiếu cho một cuộc điều tra để xem xét lại Đạo luật Trật tự công cộng.

Ông "có ý định tới các quốc gia thuộc OIC, và Thụy Điển sẽ tổ chức thảo luận cùng đối thoại với các bên liên quan tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 tới”.

Theo Ngoại trưởng Thụy Điển, cuộc gặp là cơ hội tốt để chính phủ của ông “làm rõ cách tiếp cận, cũng như đề cập tới các quyền tự do cơ bản trong Hiến pháp Thụy Điển”.

Trước đó, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết nước này đang đối mặt với nguy cơ an ninh nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến II, lên án các hành động đốt kinh Koran, những sự việc dẫn tới làn sóng phản đối từ các quốc gia theo đạo Hồi.

(theo Anadolu)

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/on-ao-vu-dot-kinh-quran-thuy-dien-tim-cach-cai-thien-quan-he-voi-the-gioi-hoi-giao-237319.html