Oceanman Việt Nam- Giải bơi biển quốc tế nhưng hành xử tùy tiện còn thua giải 'ao làng'

Thời gian qua có rất nhiều ý kiến của các vận động viên bơi bày tỏ sự bức xúc trước cách hành xử của Ban tổ chức Giải bơi biển quốc tế The Arena Oceanman Cam Ranh Việt Nam 2023 (sắp diễn ra sau hai ngày nữa: 8-10/9, tại Cam Ranh, Khánh Hòa). Dù vậy tất cả các ý kiến chính đáng đó đều rơi vào thinh lặng.

Lần đầu tổ chức đã bất ngờ bị “tuýt còi”

Giải bơi biển quốc tế The Arena Oceanman Cam Ranh Việt Nam 2023 (Oceanman Việt Nam) ban đầu dự kiến tổ chức từ ngày 14 đến 16-4/2023 tại thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa).

850 vận động viên (VĐV), bao gồm một nửa là người người nước ngoài đến từ 21 quốc gia, hồ hởi đón nhận, đăng ký mua BIB (số báo danh thi đấu) bởi lần đầu tiên có một giải bơi quốc tế có “tầm” được tổ chức tại Việt Nam.

Đường bơi của Giải bơi biển quốc tế The Arena Oceanman Cam Ranh Việt Nam 2023

Thực tế Oceanman là hệ thống giải bơi biển quốc tế lớn nhất thế giới khởi nguồn từ năm 2015. Đến nay, Oceanman đã tổ chức được 27 giải thi đấu tại 23 quốc gia, Việt Nam là quốc gia tiếp theo.

Bơi đường trường trên biển không phải chuyện dễ dàng mà thực tế rất nguy hiểm, vì vậy tất cả các VĐV (bao gồm cả các em nhỏ) đều rất tích cực tập luyện kéo dài hàng tháng trời, chuẩn bị cho giải đấu.

Tuy nhiên, đến ngày 7-4, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa bất ngờ có công văn yêu cầu Công ty CP sự kiện Peak (đơn vị tổ chức sự kiện thể thao tại TP.HCM) phải dừng tổ chức giải bơi nói trên vì đã vi phạm Luật Thể dục, thể thao, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể thao năm 2018 và quy định khác có liên quan.

Sử dụng bản đồ sai trái

Việc giải đấu bị hoãn chỉ 1 tuần trước giờ G khiến tất cả các VĐV đều chưng hửng. Vậy cụ thể Ban tổ chức đã vi phạm điều gì nghiêm trọng?

Bãi biển dự kiến tổ chức giải bơi quốc tế The Arena Oceanman Cam Ranh Việt Nam 2023

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, trên trang thông tin điện tử của sự kiện bơi lội Oceanman Việt Nam do Công ty CP sự kiện Peak làm đại diện, dự kiến tổ chức tại Khánh Hòa có đăng tải bản đồ định vị được lấy nguồn từ bản quyền bản đồ của một đơn vị tư nhân, thể hiện thông tin xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định xử phạt Công ty CP sự kiện Peak 25 triệu đồng vì hành vi đăng, phát, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 99 Nghị định 14/2022 của Chính phủ.

Công an tỉnh Khánh Hòa cũng buộc Công ty CP sự kiện Peak phải đăng tải thông tin về việc vi phạm hành chính, đính chính, xin lỗi các hành vi đã vi phạm trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận quyết định.

Sau đó, công ty CP sự kiện Peak - Ban tổ chức giải bơi đã có thông báo chính thức về việc dừng tổ chức sự kiện: "Sau khi biết thông tin trang web chính thức của nhà sáng lập giải đấu có sử dụng bản đồ có thông tin không chính xác liên quan đến hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Nguồn thông tin bản đồ được phát triển từ đơn vị thứ ba “OpenStreetMap”; bản đồ này không nằm trong sự kiểm soát và sở hữu của Oceaman toàn cầu. Peak đã yêu cầu Oceaman toàn cầu gỡ bỏ các nội dung này ngay lập tức khi vừa nhận được các thông tin phản ánh từ quý VĐV. Với tâm thế luôn tôn trọng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam tại Trường Sa và Hoàng Sa, chúng tôi hiểu rằng đây là một sơ suất cực kỳ nghiêm trọng. Bên cạnh đó, dựa trên biên bản vi phạm hành chính số 196/BB-VPHC ngày 07/4/2023, chúng tôi đã chịu trách nhiệm và chấp hành đầy đủ quyết định xử phạt hành chính số 1856/QĐ-XPVPHC vào cùng ngày".

“Lờ tịt” gần nghìn VĐV

Sau khi bị các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa yêu cầu dừng giải bơi, xử phạt, ngoài “thông báo chính thức” trên đăng trên fanpage giải, BTC cũng gửi một email tương tự tới các VĐV, và tất cả chỉ dừng ở đó.

"Thông báo chính thức" thiếu tính tương tác của BTC khiến nhiều VĐV chưng hửng, giận dữ

Trên các diễn đàn mạng xã hội, các VĐV bày tỏ sự bức xúc. Câu chuyện không chỉ là tiền mua BIB (1,1 triệu đồng/ BIB Regular trẻ em; 2,2 triệu đồng/ BIB 5km…), mà cùng với đó là vé máy bay, phòng khách sạn đều đã đặt. Do quá sát ngày nên nhiều VĐV cùng gia đình đành “tặc lưỡi” vẫn bay từ Hà Nội, TP.HCM, nước ngoài… đến Cam Ranh, Khánh Hòa khoảng từ ngày 14–16/4.

“Dù giải đã bị hoãn, song khi vào đến khách sạn Arena, cả gia đình tôi đều hụt hẫng vì BTC không hề có đại diện trực tiếp gặp gỡ xin lỗi VĐV. Tất cả đều trở thành du khách bình thường. Hỏi nhân viên khách sạn cũng không có bất cứ thông tin hay ưu đãi gì cho VĐV”, một nam VĐV đến từ Hà Nội cho hay.

Vé máy bay, khách sạn đều đã đặt, nhiều VĐV trong nước và quốc tế đành bay đến Cam Ranh... bơi "phủi"

Đúng ngày đua dự định ban đẩu, bãi biển phía trước khách sạn Arena xuất hiện từng nhóm VĐV tự “bơi phủi” với nhau cho bõ công bay vào. Không một ai biết thông tin gì thêm về giải bơi quốc tế này.

(*Còn tiếp…)

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/oceanman-viet-nam-giai-boi-bien-quoc-te-nhung-hanh-xu-tuy-tien-con-thua-giai-ao-lang-post550898.antd