Ðoàn viên kế thừa đông về số, mạnh về chất

Phát triển đoàn viên (ÐV) là nhiệm vụ hết sức quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức Ðoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh nói chung, của Ðoàn bộ tỉnh Cà Mau nói riêng. Trải qua 11 kỳ đại hội, Ðoàn bộ tỉnh Cà Mau luôn xác định rõ tầm quan trọng của công tác phát triển ÐV; trách nhiệm của tổ chức đoàn trong tập hợp những thanh niên (TN) tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Ðảng.

Ðoàn cơ sở thị trấn U Minh thực hiện công trình “Ðường hoa Thanh niên”.

Để xây dựng và phát triển thế hệ ÐV kế thừa, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, phù hợp ở từng thời kỳ. Trọng tâm là tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục TN về truyền thống của tổ chức đoàn, vai trò của tổ chức đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho TN. Từ đó, giúp thanh niên hiểu và hình thành động cơ, nguyện vọng đúng đắn khi tham gia tổ chức đoàn. Ða dạng các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho TN phù hợp với từng khối, đối tượng; thể hiện vai trò đồng hành với TN trong học tập, lao động, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội... Chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng TN ưu tú thông qua các phong trào, từ đội viên trưởng thành. Xây dựng quy trình, thủ tục kết nạp ÐV nhằm nâng cao chất lượng lớp ÐV mới. Phát huy vai trò của ÐV trong công tác phát triển ÐV, thông qua triển khai chủ trương “1+1”...

Anh Trần Ðăng Khoa, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Ðội tỉnh, cho biết: “Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn xác định công tác phát triển ÐV khối trường học là bộ phận trọng tâm của công tác phát triển ÐV; xây dựng tiêu chuẩn kết nạp ÐV riêng cho ÐV khối trường học (tiêu chuẩn về hạnh kiểm, học lực...). Ðồng thời, đây cũng là lực lượng nòng cốt để hỗ trợ các hoạt động của Ðoàn ở địa bàn dân cư, thông qua thực hiện quy định ÐV tham gia hoạt động Ðoàn tại nơi cư trú, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè...”.

Là đơn vị trường học được Thành đoàn Cà Mau chọn làm điểm thực hiện phong trào “Tiến bước lên Ðoàn”, Trường THCS Nguyễn Thái Bình (Phường 5, TP Cà Mau) kết nạp 20 học sinh vào Chi đoàn nhà trường dịp kỷ niệm Ngày Thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh năm nay.

Lễ kết nạp đoàn viên tại Trường THCS Nguyễn Thái Bình, dịp kỷ niệm 93 năm, Ngày Thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2024.

Thầy Nguyễn Văn Thi, Tổng phụ trách Ðội, Bí thư Chi đoàn Trường THCS Nguyễn Thái Bình, cho biết: “Ðây là năm đầu tiên Chi đoàn trường tổ chức kết nạp ÐV là học sinh, vì thế lựa chọn rất kỹ lưỡng, chất lượng. 20 học sinh được kết nạp là học sinh lớp 9, đúng quy định về độ tuổi. Các em đều có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt hoặc có thành tích tham gia phong trào nổi bật, xuất sắc. Khi biết mình vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Ðoàn, các em rất hào hứng, chuẩn bị áo Ðoàn, bài hát, tham gia học nghị quyết, Ðiều lệ Ðoàn đầy đủ”.

Ðể được kết nạp vào tổ chức đoàn, các học sinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình đều có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt hoặc có thành tích tham gia phong trào nổi bật, xuất sắc.

Tại Trường THPT Tân Lộc (xã Tân Lộc, huyện Thới Bình), công tác phát triển ÐV trong học sinh luôn được Ðoàn trường chú trọng và thực hiện hiệu quả. Trong năm, Ban Chấp hành Ðoàn trường tiến hành 2 đợt kết nạp ÐV.

Ðể chào mừng kỷ niệm 93 năm, Ngày Thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Ðoàn trường đã thực hiện kết nạp đợt 1, có 189 em được kết nạp Ðoàn, là học sinh từ lớp 9 đến lớp 12. Ngoài đảm bảo các quy định theo Ðiều lệ Ðoàn đối với học sinh, các em còn đạt về văn hóa ứng xử.

“Dựa trên các tiêu chí trên, trước thời gian diễn ra lễ kết nạp Ðoàn, Ban Chấp hành Ðoàn trường chỉ đạo các chi đoàn lập danh sách những học sinh được lựa chọn và thông qua giáo viên chủ nhiệm, Ban Thường vụ Ðoàn trường. Sau đó, các em tham gia học lớp cảm tình Ðoàn, làm bài thu hoạch đạt thì sẽ được kết nạp. Khi đã được đứng vào hàng ngũ của Ðoàn, các em thể hiện rõ bản thân hơn trong học tập cũng như tham gia các phong trào. Dự kiến, vào tháng 4 này, Ban Chấp hành Ðoàn trường sẽ tiếp tục kết nạp ÐV đợt 2, với số lượng học sinh được chọn hơn 100 em, để chào mừng kỷ niệm ngày 30/4”, cô Lê Hồng Nghi, Phó bí thư Ðoàn trường THPT Tân Lộc, chia sẻ.

Anh Trần Ðăng Khoa phấn khởi: “Với những giải pháp đã triển khai, hằng năm, Ðoàn bộ tỉnh phát triển hơn 10 ngàn ÐV mới; trong đó, ÐV khối trường học là lực lượng to lớn, quan trọng. Riêng trong Tháng Thanh niên năm nay, phát triển mới 5.214 ÐV, trong đó có 4.901 ÐV khối trường học (chiếm khoảng 94%)”.

Qua công tác phát triển và nâng cao chất lượng ÐV đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng tổ chức đoàn “đông về số, mạnh về chất”. Qua từng giai đoạn, Ðoàn bộ tỉnh Cà Mau luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu kết nạp ÐV, đảm bảo sự phát triển bền vững, lớn mạnh của tổ chức. Chất lượng ÐV ngày càng được nâng cao, đặc biệt là về trình độ, tư tưởng, kỹ năng hoạt động xã hội...; góp phần to lớn nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào./.

Quỳnh Anh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/-oan-vien-ke-thua-dong-ve-so-manh-ve-chat-a31962.html