Ở thế khó, U17 Việt Nam liệu có thể đi tiếp ngoạn mục nhờ hạ Uzbekistan?

U17 Uzbekistan đang được đánh giá cao hơn song thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có lý do để hy vọng vào một chiến thắng qua đó giành vé vào tứ kết giải châu Á.

Với việc thua đậm U17 Nhật Bản 0-4 ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải châu Á, U17 Việt Nam hiện đang gặp khó trong mục tiêu lọt vào tứ kết. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ chắc chắn đi tiếp nếu đánh bại Uzbekistan ở lượt cuối, đồng thời U17 Nhật Bản có điểm trước Ấn Độ.

Tại bảng D, U17 Nhật Bản có trình độ vượt trội nên khả năng họ mất điểm trước Ấn Độ là không cao. Vấn đề là U17 Việt Nam liệu có thể vượt qua được Uzbekistan hay không.

Trong quá khứ, lứa U17 Uzbekistan có thành tích khá tốt khi tham dự giải châu Á. Họ từng một lần lên ngôi vô địch vào năm 2012, vào tứ kết các năm 2014, 2016. Chỉ có năm 2018 là lần hiếm hoi lứa U17 Uzbekistan không thể vượt qua vòng loại giải châu lục.

Yếu tố quan trọng hơn nằm ở phong độ. Kể từ đầu năm 2023 đến nay, đội quân của HLV Olim Shokirov thi đấu khá ấn tượng. Sau 13 trận ở mọi đấu trường, U17 Uzbekistan thắng 7 trận, thua 6 nhưng các trận thua đều là khi họ phải gặp những đội bóng rất mạnh (trong đó có 4 trận thua trước U17 Argentina và Uruguay, thua 1 trận trước U19 của CLB trong nước FC Bunyodkor).

Một số trận thắng ấn tượng của U17 Uzbekistan thời gian gần đây phải kể tới lần đánh bại Cộng hòa Séc và Ma-rốc với cùng tỷ số 1-0, thắng đậm Yemen với các tỷ số 5-1 và 2-0, hay vượt qua Australia 2-1…

U17 Uzbekistan đang được đánh giá cao hơn so với U17 Việt Nam.

Giống như các lứa đàn anh thì U17 Uzbekistan cũng được đánh giá cao từ thể hình, thể lực đến nền tảng kỹ thuật. Tại giải U17 châu Á năm nay, U17 Uzbekistan mang sang Thái Lan với đội hình chất lượng, gồm hầu hết các tài năng trẻ đến từ những lò đào tạo nổi tiếng trong nước như Pakhtakor, Bunyodkor hay Lokomotiv.

Trong số này, đáng chú ý nhất là tiền vệ đội trưởng Laziz Mirzaev, cầu thủ được định giá đến 50.000 USD dù mới ở tuổi 16, từng có đến 4 trận ra sân ở giải VĐQG Uzbekistan năm nay cho CLB Lokomotiv Tashkent. Bên cạnh đó, U17 Uzbekistan cũng sở hữu một số cầu thủ khác được đánh giá cao như Turgunboev, Uktamov, Saidov.

Về cơ bản, trong số 4 đội tại bảng D giải U17 châu Á năm nay, U17 Uzbekistan bị đánh giá thấp hơn một chút so với Nhật Bản nhưng mạnh hơn nếu so với U17 Việt Nam hay Ân Độ. Đây sẽ là một thử thách thực sự khó khăn cho U17 Việt Nam trong bối cảnh thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải thắng còn đối thủ chỉ cần hòa là sẽ đoạt vé vào tứ kết.

Trong thế "không còn gì để mất", U17 Việt Nam sẽ phải dốc sức cho mặt trận tấn công hòng ghi bàn vào lưới Uzbekistan. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn khả năng cao sẽ phải thay đổi cách tiếp cận so với trận gặp Nhật Bản, thi đấu mạo hiểm và quyết tâm cao hơn mới có thể hy vọng giành chiến thắng. Tất nhiên, toàn đội cũng cần thi đấu thật sự tập trung ở hàng phòng ngự bởi nếu để Uzbekistan ghi bàn trước thì khó khăn sẽ càng lớn hơn rất nhiều.

Với bóng đá trẻ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Bị đánh giá thấp hơn song điều quan trọng là quyền tự quyết vẫn nằm trong tay U17 Việt Nam. Hy vọng rằng ở vào thế khó, Công Phương và các đồng đội sẽ phát huy được những phẩm chất tốt nhất của mình, đánh bại Uzbekistan và đoạt tấm vé vào tứ kết giải châu Á.

U17 Việt Nam cần phát huy những điểm mạnh của mình, đặc biệt là hiệu quả trên hàng tấn công nếu muốn vượt qua Uzbekistan.

Trong trường hợp đặc biệt nhất và cũng khó xảy ra nhất: Nếu U17 Việt Nam thắng U17 Uzbekistan và U17 Ấn Độ cũng thắng U17 Nhật Bản, 4 đội bảng D sẽ kết thúc vòng bảng với số điểm bằng nhau (4 điểm). Khi đó, thành tích đối đầu của 4 đội cũng sẽ cân bằng. Vé đi tiếp khi đó sẽ căn cứ vào các chỉ số phụ được xét đến lần lượt là: hiệu số bàn thắng thua, số bàn thắng ghi được, điểm kỷ luật (thẻ phạt).

Tiểu Lâm Mộc

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/o-the-kho-u17-viet-nam-lieu-co-the-di-tiep-ngoan-muc-nho-ha-uzbekistan-20230622100525612.htm