Ô nhiễm từ nhà máy rác, Sở Tài nguyên & Môi trường Long An nói gì?

Tình trạng ô nhiễm quanh khu vực nhà máy rác ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An ngày càng nghiêm trọng được người dân phản ảnh liên tục nhiều năm qua.

Trao đổi tại họp báo thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội Quý I/2024 chiều nay (10/4), Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) tỉnh Long An cũng xác nhận nhà máy này đang trong tình trạng quá tải.

Sở TN&MT tỉnh Long An, thông tin: Nhà máy xử lý rác Thạnh Hóa - Long An thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa có công suất 330-360 tấn/ngày.

Qua kiểm tra năm 2023, xác định công ty này thường xuyên tiếp nhận rác vượt quá quy định. Đoàn thanh tra ghi nhận việc tập kết rác ngoài trời, tại công ty gồm 2 bãi có tổng thể tích khoảng 70.400m3, tổng khối lượng ước tính khoảng 35.200 tấn (trong đó 1 bãi rác có thể tích 38.400m3 và 1 bãi rác có thể tích 32.000m3 chưa được che chắn bạt).

Nhà máy xử lý rác tại Thạnh Hóa - Long An nhiều lần bị xử phạt vì ô nhiễm môi trường (Ảnh: Quang Anh)

Tại khu đất trống, diện tích khoảng 10.000m2 gần đó, một lượng nước rỉ rác đang tồn đọng, với độ sâu trung bình mực nước trong khu đất trống là 0,5m. Lượng nước này chưa được nhà máy thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải để xử lý theo quy định.

Trước những sai phạm trên, Sở yêu cầu Công ty Tâm Sinh Nghĩa phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, khẩn trương chuyển đổi công nghệ và nâng công suất lên 500 tấn/ngày. Đồng thời thực hiện các quy trình công nghệ thu gom nước rỉ rác, nước thải triệt để không để thẩm thấu ra môi trường. Chất lượng nước thải sau xử lý phải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Liên quan đến bức xúc của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường, ông Nguyễn Tân Thuấn, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Long An cho biết: UBND tỉnh đã yêu cầu nhà máy sớm triển khai công nghệ điện rác tại huyện Thạnh Hóa và huyện Đức Hòa, tuy nhiên quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn.

Thời gian tới, Long An tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư vào địa phương để đầu tư về lĩnh vực này.

“Trong thời gian chờ thực hiện các nhà máy chuyển đổi sang công nghệ đốt rác phát điện thì Sở cũng quan tâm đến các vấn đề ô nhiễm mà người dân phản ảnh. Khi tiếp nhận ý kiến của cử tri thì sở cũng khẩn trương đi kiểm tra, cũng như có yêu cầu công ty khắc phục, kể cả thực hiện các quyết định xử phạt. Tiếp nhận thông tin mới phản ảnh chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kiểm tra và kiên quyết xử lý” - ông Nguyễn Tân Thuấn nói.

Không chỉ Thạnh Hóa, người dân ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An hàng ngày cũng đang bị ảnh hưởng từ khu xử lý chất thải rắn Tây Bắc (tại huyện Củ Chi, TP.HCM). Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Long An cho biết đã có trao đổi với phía TP.HCM để nắm bắt và xử lý. Tuy vậy nhà máy này cũng đang quá tải, tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con ở khu vực giáp ranh với TP.HCM. Tỉnh Long An cũng sẽ tiếp tục làm việc với phía TP.HCM để giải quyết vấn đề phản ảnh của bà con.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/o-nhiem-tu-nha-may-rac-so-tai-nguyen-moi-truong-long-an-noi-gi-post1088287.vov