Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông

Sơn La được chọn là 1 trong 13 tỉnh trên cả nước thực hiện Đề án thí điểm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng. Sau gần 2 năm triển khai, các tổ khuyến nông cộng đồng đã thực sự trở thành 'cánh tay nối dài' trong hoạt động khuyến nông, truyền tải thông tin kỹ thuật đến người dân nhanh, hiệu quả.

Thành viên tổ khuyến nông cộng đồng hỗ trợ nông dân xã Yên Sơn, huyện Yên Châu thu hoạch dứa.

Bà Ngần Thị Minh Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, cho biết: Thực hiện đề án, Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập thí điểm 2 tổ khuyến nông cộng đồng tại huyện Mai Sơn và Thuận Châu. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện thành lập 98 tổ khuyến nông cộng đồng mở rộng với 685 thành viên; xây dựng và ban hành quy chế hoạt động mẫu. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; phối hợp mở 18 lớp tập huấn cho trên 500 lượt nông dân về nội dung Marketing và GAP cơ bản trong sản xuất rau, quả; kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả... góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của người dân.

Thời điểm này, các thành viên tổ khuyến nông cộng đồng huyện Yên Châu thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh trên cây xoài cho nông dân. Anh Đào Văn Bằng, Tổ trưởng tổ khuyến nông cộng đồng Yên Châu, cho biết: Tổ được thành lập vào năm 2022, với 5 thành viên chính thức và 14 thành viên mở rộng, là cán bộ nông lâm các xã trên địa bàn. Từ khi thành lập tổ, các thành viên tích cực, chủ động học hỏi, nâng cao kiến thức về sản xuất để hướng dẫn, hỗ trợ người dân xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế; thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình sản xuất trên địa bàn, kịp thời hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho nông dân.

Còn tại huyện Mai Sơn, ngay sau khi thành lập, tổ khuyến nông cộng đồng huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai chỉ đạo sản xuất tại các xã, hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đồng thời, xác định nhu cầu tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho hội viên các đoàn thể; tư vấn kế hoạch sản xuất, kinh doanh và liên kết tiêu thụ sản phẩm cho người dân, HTX.

Cán bộ khuyến nông tỉnh hướng dẫn nông dân Thành phố kỹ thuật ủ chua thức ăn cho gia súc.

Anh Lò Thanh Bang, Tổ trưởng tổ khuyến nông cộng đồng huyện Mai Sơn, chia sẻ: Chúng tôi tích cực mở các lớp tập huấn về quy trình xây dựng và quản lý HTX; thành lập các điểm tư vấn, hướng dẫn nhân dân kỹ thuật sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất, chuyển đổi số; phát triển thị trường, liên kết sản xuất; hướng dẫn các xã thủ tục thành lập các tổ khuyến nông cộng đồng mở rộng, đáp ứng tiêu chí của Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Không dừng lại ở nhiệm vụ tuyên truyền chính sách khuyến nông, các tổ khuyến nông cộng đồng còn là cầu nối giúp doanh nghiệp tiếp cận, liên kết với nông dân, HTX, các vùng nguyên liệu một cách dễ dàng hơn. Sau gần 2 năm thành lập, các tổ khuyến nông cộng đồng đã kết nối với các doanh nghiệp và thương lái tại các điểm du lịch, thu mua tiêu thụ trên 100 tấn chanh leo, 15 tấn na và 10 tấn dứa cho nông dân các huyện Mộc Châu, Yên Châu, Quỳnh Nhai.

Ông Phạm Hà Nam, Phó Giám đốc Hành chính và Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS), Doveco Sơn La, thông tin: Tổ khuyến nông cộng đồng giúp doanh nghiệp liên kết với nông dân, với các vùng nguyên liệu dễ dàng hơn. Đồng thời, hỗ trợ người dân định hướng rõ ràng, chính xác từng loại cây trồng phù hợp nhu cầu thị trường và phát triển vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu sản xuất, chế biến của doanh nghiệp.

Cán bộ khuyến nông hướng dẫn nông dân xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn kỹ thuật chăm sóc rau màu.

Anh Nguyễn Đại Phong, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, cho biết: Ngoài việc hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc dứa, đến khi thu hoạch, chúng tôi đã được tổ khuyến nông cộng đồng hỗ trợ kết nối với Trung tâm chế biến rau, quả Doveco Sơn La thu mua theo giá thị trường. Chất lượng sản phẩm đảm bảo, đầu ra ổn định, chúng tôi cũng yên tâm sản xuất hơn.

Mô hình tổ khuyến nông cộng đồng bước đầu góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông tại cơ sở, tăng cường kết nối, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân theo phương châm “ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”.

Bài, ảnh: Nguyễn Yến

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/kinh-te/o-dau-co-nong-dan-o-do-co-khuyen-nong-724XNALSg.html