Nuốt nhầm hóa chất nhìn giống đường, trẻ bị xung huyết khoang miệng

Trẻ nhập viện trong tình trạng đau rát, loét, sưng nề và xung huyết khoang miệng, tổn thương vùng hạ họng, nôn, khàn tiếng do nuốt nhầm hóa chất.

Đến nay, sức khỏe trẻ ổn định, các tổn thương đã dần hồi phục, có thể tự ăn và vừa được xuất viện. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã tiếp nhận và điều trị một trường hợp bệnh nhi 5 tuổi (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh). Trẻ nhập viện trong tình trạng đau rát, loét, sưng nề và xung huyết khoang miệng, tổn thương vùng hạ họng, nôn, khàn tiếng do nuốt nhầm hóa chất NaOH.

Theo lời kể của gia đình, trẻ đang chơi thì nhìn thấy lọ đựng hóa chất NaOH do anh trai mua về làm thí nghiệm. Trẻ cho vào miệng vì tưởng nhầm là đường ăn. Sau đó, trẻ xuất hiện tình trạng trên, gia đình phát hiện và đưa đến bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn toàn viện, thực hiện xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh theo dõi cần thiết. Kết quả cho thấy, niêm mạc thực quản trẻ bị phù nề, xung huyết, dạ dày có dịch vị lẫn máu đông, niêm mạc phù nề xung huyết kèm theo các rải trợt đáy bám fibrin đen.

Bệnh nhi được chỉ định điều trị theo phác đồ chuyên khoa và chăm sóc tích cực, nuôi dưỡng tĩnh mạch toàn phần sau chuyển sang bán phần, bổ sung kháng sinh. Đến nay, sức khỏe trẻ ổn định, các tổn thương đã dần hồi phục, có thể tự ăn và vừa được xuất viện.

Hóa chất NaOH có tên gọi khác là Natri Hiroxit hoặc xúat vảy, xút ăn da.

Theo các chuyên gia, hóa chất NaOH có tên gọi khác là Natri Hiroxit hoặc xúat vảy, xút ăn da. Đây là hóa chất xếp hạng 1 các loại hóa chất nguy hiểm, có tính ăn mòn cao, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người. Hóa chất thường tồn tại ở thể rắn, có màu trắng, không mùi và tan nhanh trong nước lạnh. Dung dịch NaOH có tính nhờn, có thể làm bục vải, giấy và ăn mòn da.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo, trẻ em rất hiếu động và tò mò với những đồ vật trong phạm vi hoạt động của mình. Do đó, cha mẹ cần chú ý quan sát trẻ khi chơi. Cất kỹ và để xa tầm với của trẻ các đồ vật như: vật sắc nhọn hay hóa chất để tránh cho trẻ tiếp xúc phải.

Trường hợp không may gặp tai nạn, nên cấp cứu cho trẻ bằng cách rửa vết thương liên tục bằng nguồn nước sạch có sẵn gần nhất có thể. Sau đó, đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được tiếp tục xử trí, nhằm hạn chế tối đa các tổn thương sâu.

Vân Huyền

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nuot-nham-hoa-chat-nhin-giong-duong-tre-bi-xung-huyet-khoang-mieng-post682606.html