'Nuốt không trôi' 200 triệu lạm thu, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Ngày 20.10, Sở GDĐT Thanh Hóa cho biết, sở vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng một vị hiệu trưởng lạm thu và buộc trả lại 200 triệu đồng cho phụ huynh.

Học sinh Trường Tiểu học Ba Đình, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa - đối tượng bị lợi dụng để lạm thu của bà hiệu trưởng. Ảnh: P.S

Theo đó, Sở GDĐT Thanh Hóa phạt hành chính số tiền trên đối với bà Nguyễn Thị Hiên - Hiệu trưởng Trường tiểu học Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) vì thu tiền bổ sung và tiền xã hội hóa sai quy định.

Đồng thời, Sở cũng yêu cầu nhà trường phải trả lại số tiền 201.600.000 đồng đã thu của học sinh. Sở GDĐT Thanh Hóa yêu cầu Trường Tiểu học Ba Đình và bà Hiên phải thực hiện quyết định trên trước ngày 1.11. Nếu không chấp hành, bà Hiên sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Hiện, Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Bỉm Sơn đang tiến hành các thủ tục theo quy định để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể của Trường tiểu học Ba Đình vì đã để xảy ra tình trạng lạm thu, gây bức xúc trong dư luận.

Trước đó, từ phản ánh của phụ huynh và báo chí, Sở GDĐT Thanh Hóa đã tiến hành thanh tra. Kết quả thanh tra, trong năm học 2017-2018, trường thu tiền xã hội hóa 1,5 triệu đồng/phụ huynh. Tổng số tiền thu được là khoảng 200 triệu đồng.

Cũng như các năm học trước, vào đầu năm học 2017 - 2018, Sở GDĐT Thanh Hóa đã hướng dẫn các khoản thu cụ thể, tuy nhiên nhiều trường học trên địa bàn thực hiện không đúng quy định, vẫn cố tình thu sai nhiều khoản vô lý khiến phụ huynh bức xúc.

Trần Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nuot-khong-troi-200-trieu-lam-thu-hieu-truong-bi-phat-10-trieu-dong-571208.ldo