Nuôi một đứa trẻ ở Hàn Quốc tốn 4,6 tỷ đồng

Để nuôi một đứa con đến từ khi sinh ra tới lúc tốt nghiệp ĐH, mỗi bậc phụ huynh phải bỏ ra 262 triệu won (tương đương 4,6 tỷ đồng), ông Kim Seung-kwon, chuyên gia tại Viện nghiên cứu các vấn đề xã hội Hàn Quốc cho hay.

Kết quả thăm dò 9.705 hộ gia đình do ông Kim thực hiện cho thấy, chính gánh nặng kinh tế khi phải nuôi một đứa trẻ là nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc thấp trầm trọng. Theo ông Kim, đứa trẻ càng lớn thì chi phí để nuôi dậy chúng càng tăng gấp bội. Cụ thể, trong ba năm đầu đời, đứa bé “ngốn” của cha mẹ 24,66 triệu won và 29,376 triệu won trong ba năm tiếp theo. 6 năm tiểu học, đứa trẻ tiêu tốn thêm 63 triệu won và 35,352 triệu won trong ba năm trung học cơ sở. Quãng thời gian ba năm trung học phổ thông và bốn năm ĐH mất lần lượt là 41,544 triệu won và 68,112 triệu won. Báo cáo thăm dò của ông Kim nêu rõ, khoản tiền trên chưa bao gồm những chi phí phụ như tiền phạt do nghỉ học, học phí dự bị ĐH hoặc học thêm ngoại ngữ. Bên cạnh đó, mức chi phí trung bình mỗi tháng cho một đứa trẻ cũng tăng từ 48.000 won hồi năm 2003 lên tới một triệu won vào năm 2009. Ngoài ra, báo cáo cũng cho thấy, phí học gia sư chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số tiền nuôi dậy một đứa trẻ, khoảng 230.000 won. Hơn nữa, 49,6% số cha mẹ được hỏi nghĩ rằng, họ có bổn phận nuôi nấng con cho đến khi tốt nghiệp ĐH. 23,1% khẳng định, họ nên bao bọc con cho đến khi chúng lập gia đình. Và 5% cho hay, họ sẽ chăm sóc con cái cả đời. “Trách nhiệm mà những bậc cha mẹ ở Hàn Quốc đang phải gánh quá nặng nề. Ngoài ra, khoản tiền học gia sư khổng lồ cho thấy, họ đang lãng phí tiền của của mình”, ông Kim khẳng định. Trà My (theo Chosun)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thegioi/Nuoi-mot-dua-tre-o-Han-Quoc-ton-46-ty-dong/20112/127845.datviet