Nước sông lên nhanh, hàng trăm hộ dân ở Phú Yên phải di dời khẩn cấp

Hai ngày qua, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa to, có nơi rất to. Thủy điện La Hiên, hồ chứa nước Phú Xuân phía thượng nguồn sông Trà Bương xả lũ đã gây ngập nhiều nơi trên địa bàn huyện miền núi Đồng Xuân.

Lúc 7h30 sáng nay (12/10), các tuyến giao thông về trung tâm huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đã ngập nước, thị trấn La Hai bị cô lập hoàn toàn. Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Đồng Xuân, nước sông Kỳ Lộ dâng cao, tuyến ĐT641 từ đoạn từ thị trấn La Hai đi huyện Tuy An ngập sâu khoảng 1,5m, không thể qua lại. Tuyến Tỉnh lộ 642 đoạn cầu Cây Sung, xã Xuân Sơn Bắc cũng bị ngập nặng khoảng 2m.

Đường từ huyện Tuy An lên trung tâm huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên bị ngập nặng.

Nước lũ dâng cao làm hơn 200 nhà dân ở các xã vùng thấp huyện miền núi Đồng Xuân ngập sâu từ 1 mét trở lên. Huyện Đồng Xuân đang tập trung di chuyển khoảng 320 hộ dân với gần 780 khẩu, hơn 2.500 con gia súc, gia cầm của hộ dân có nhà bị ngập nặng đến nơi cao tránh lũ.

Lũ trên sông Kỳ Lộ vượt báo động 3.

Nước sông Kỳ Lộ dâng cao gây ngập nhiều tuyến giao thông và khu dân cư ở huyện Đồng Xuân.

Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ đã thông báo xả lũ điều tiết nước về hạ du tăng dẫn lưu lượng xả từ 8h sáng cho đến trưa nay (12/10). Cụ thể, từ 8 giờ, lưu lượng nước điều tiết qua tràn là 500 m3/s; tổng lưu lượng nước về hạ du sau khi điều tiết nước qua tràn là 900 m3/s. Từ 9 giờ là 1.100 m3/s, từ 10 giờ là 1.300 m3/s và từ 11 giờ, điều chỉnh tổng lưu lượng nước về hạ du sau khi điều tiết nước qua tràn là 1.500 m3/s./.

CTV Nhã Uyên/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nuoc-song-len-nhanh-hang-tram-ho-dan-o-phu-yen-phai-di-doi-khan-cap-post976746.vov