Nước sạch về Nậm Lạnh

Đón xuân mới Giáp Thìn năm nay, hơn 350 hộ dân các bản: Lạnh, Púng Tòng, Cang, Phổng của xã Nậm Lạnh có thêm niềm vui khi công trình cấp nước sinh hoạt xã Nậm Lạnh được đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Công trình cấp nước xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp.

Trước đây, xã Nậm Lạnh đã được đầu tư xây dựng một số công trình cấp nước sinh hoạt, nhưng do công suất nhỏ, nguồn nước thường thiếu, nên chưa đáp ứng đủ nước sinh hoạt cho các hộ gia đình. Hầu hết, nhân dân nơi đây vẫn sử dụng nguồn nước mưa, nước mó, giếng khoan mạch nông, khai thác tầng nước mặt nên chất lượng nước không đảm bảo. Đặc biệt, vào mùa khô, nguồn nước cạn kiệt, bà con thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Đầu năm 2021, từ nguồn ngân sách tỉnh, công trình cấp nước xã Nậm Lạnh được khởi công xây dựng do UBND huyện Sốp Cộp làm chủ đầu tư. Công trình gồm các hạng mục: Đập đầu mối, bể sơ lắng, bể chứa 185 m3, 2 máy bơm, 13,7 km đường ống truyền tải và gần 30 km đường ống cấp nước cho hơn 350 hộ dân xã Nậm Lạnh. Theo thiết kế, công suất thiết kế gần 580 m3/ngày, đêm, công trình đảm bảo cung cấp liên tục, chất lượng nước cấp đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Đến giữa năm 2023, công trình hoàn thành, bàn giao cho Chi nhánh cấp nước Sốp Cộp, Công ty cổ phần cấp nước Sơn La quản lý, khai thác và vận hành. Từ đó, hàng trăm hộ dân ở các bản của xã Nậm Lạnh đã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Hằng tháng, Chi nhánh cấp nước Sốp Cộp theo dõi và có kế hoạch sửa chữa, đảm bảo cung cấp nguồn nước chất lượng cho các hộ dân.

Ông Hồ Thành Trung, Giám đốc Chi nhánh cấp nước Sốp Cộp, cho biết: Để đảm bảo việc vận hành và cung cấp nước thường xuyên, đơn vị đã phân công 2 công nhân luân phiên trực, theo dõi và duy trì cấp nước từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Sau hơn 6 tháng đưa vào sử dụng, đã có hơn 350 hộ đăng ký lắp đặt, sử dụng khoảng 2.000 m3/tháng, giá 6.800 đồng/m3. Hiện nay, Chi nhánh cấp nước Sốp Cộp đang lập kế hoạch mở rộng mạng lưới cấp nước, tiếp nhận các khách hàng mới.

Để bảo vệ tốt đầu nguồn nước, cấp ủy, chính quyền xã Nậm Lạnh đã vận động người dân hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; chuyển đổi diện tích đất nương trồng các loại cây lương thực ngắn ngày như ngô, sắn sang trồng các loại cây ăn quả; không chăn thả gia súc ở khu vực đầu nguồn nước; bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước, sử dụng tiết kiệm nước... Cùng với đó, nâng cao trách nhiệm tổ quản lý công trình nước sinh hoạt của các bản cùng với công nhân Chi nhánh cấp nước Sốp Cộp quản lý, vận hành, bảo đảm công trình nước sinh hoạt hoạt động hiệu quả.

Chị Lò Thị Phụng, bản Lạnh, xã Nậm Lạnh, phấn khởi: Trước đây, gia đình tôi phải sử dụng trực tiếp nguồn nước suối để sinh hoạt. Giờ đây, gia đình được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung của xã, không còn lo nguồn nước bị ô nhiễm.

Cùng chung niềm vui với những hộ dân trong bản, ông Lò Văn Bóng, bản Cang, cho biết: Nhà tôi cách trung tâm xã 2 km, sau 1 tháng sử dụng, nước được cung cấp đủ, ổn định. Giờ không phải lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô nữa.

Việc đưa công trình nước sinh hoạt xã Nậm Lạnh vào hoạt động đã nâng số hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh của xã đạt trên 90%, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Mạnh Hùng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/nong-thon-moi/nuoc-sach-ve-nam-lanh-cpj05GpSR.html