'Nước rút' phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Để phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, thời gian qua, cơ quan chuyên môn, chính quyền các địa phương tích cực vào cuộc, đa dạng hình thức vận động, tuyên truyền. Đến nay, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng, nhiều người được hưởng lương hưu.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu

Căn cứ vào dân số cũng như số người trong độ tuổi lao động, xã Quang Minh (Hiệp Hòa) được Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (gọi tắt là BCĐ) huyện giao chỉ tiêu hết năm 2023, toàn xã có 135 người tham gia BHXH tự nguyện. Qua kiểm tra của BCĐ huyện, đến ngày 31/10/2023, cả xã chỉ có 102 người tham gia (tăng 2 trường hợp so với thời điểm 31/12/2022). Xác định nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ thấp là do cấp ủy, chính quyền địa phương chưa tập trung, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, BCĐ huyện có thông báo phê bình cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ xã.

Thành viên BCĐ xã Cao Xá (Tân Yên) tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Tập trung khắc phục hạn chế, đầu tháng 11/2023, BCĐ xã họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đặc biệt, địa phương giao chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện đến từng thành viên BCĐ, trưởng các ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ các thôn và gắn việc hoàn thành với bình xét, đánh giá thi đua cuối năm. Định kỳ mỗi tuần 2 lần, BCĐ xã họp kiểm điểm tiến độ, đưa ra giải pháp tháo gỡ. Nhờ đó, đến ngày 20/11, địa phương đã vận động thêm 42 người tham gia BHXH tự nguyện, nâng tổng số người tham gia trong toàn xã là 144, vượt 9 người so với chỉ tiêu giao.

Ông Trần Minh Trí, Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ xã Quang Minh cho biết: “Đến nay, có 16/23 cán bộ được giao hoàn thành chỉ tiêu vận động người tham gia BHXH tự nguyện. Với quyết tâm phát triển thêm từ 5-7 trường hợp nữa, chúng tôi tiếp tục đôn đốc, nhất là những cá nhân chưa vận động được trường hợp nào. Nếu cá nhân nào không hoàn thành, địa phương sẽ không đưa vào danh sách khen thưởng dịp cuối năm”.

Qua thống kê, đến ngày 31/10/2023, toàn tỉnh có 46.788 người đang tham gia BHXH tự nguyện. Dù tăng thêm 8,7 nghìn người so với cùng kỳ năm 2022 song qua đánh giá, tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện của tỉnh chưa đạt kế hoạch. Ngày 3/11, UBND tỉnh có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm điểm tiến độ thực hiện, tập trung vận động người dân tham gia.

Tại huyện Hiệp Hòa, cùng với duy trì phát sóng 3 buổi/tuần tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở, BCĐ huyện yêu cầu 100% xã, thị trấn duy trì kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện theo tuần. Với những địa phương có tỷ lệ phát triển thấp, tổ công tác của huyện về làm việc trực tiếp để tháo gỡ khó khăn, đồng thời tham mưu BCĐ huyện có thông báo phê bình người đứng đầu.

Tại huyện Tân Yên, do số đối tượng cần vận động trong những tháng cuối năm lớn (334 người), BCĐ huyện yêu cầu các xã, thị trấn cụ thể hóa nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện cho từng ngành, đoàn thể, từng thôn, tổ dân phố. Với trách nhiệm được giao, từng thành viên BCĐ huyện về trực tiếp địa bàn phụ trách để định hướng tuyên truyền và chịu trách nhiệm với kết quả thực hiện. Nhờ đó, từ ngày 1/11 đến 20/11, toàn huyện phát triển thêm 61 trường hợp.

Khai thác khách hàng tiềm năng

Theo tổng hợp của BHXH tỉnh, từ khi UBND tỉnh có công văn đến nay, các địa phương phát triển thêm gần 650 người tham gia BHXH tự nguyện, nâng tổng số người đang tham gia toàn tỉnh lên hơn 47.400 người, đạt 99,6% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, 97,16% kế hoạch UBND tỉnh giao.

Theo BHXH tỉnh, toàn tỉnh có 47.433 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 99,6% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, 97,16% kế hoạch UBND tỉnh giao. Toàn tỉnh đã có hơn 1,2 nghìn người đóng BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu.

Nhờ phương thức đóng linh hoạt, trong đó có đóng một lần cho nhiều năm về sau áp dụng cho những trường hợp đã hết tuổi lao động và có từ đủ 10 năm đóng BHXH trở lên, đến nay, toàn tỉnh có hơn 1,2 nghìn người đóng BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu, trong đó có 3 trường hợp tham gia đóng BHXH tự nguyện toàn bộ được hưởng lương hưu.

Bà Bùi Thị Tư (SN 1967), xã Trù Hựu (Lục Ngạn) cho biết: “Tôi tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2008. Đến ngày 1/7/2023, tôi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định song còn thiếu 5 năm 5 tháng mới đủ 20 năm. Được cán bộ chuyên môn hướng dẫn, tôi đóng 1 lần cho thời gian còn thiếu với tổng số tiền hơn 80 triệu đồng. Hiện mỗi tháng, tôi được hơn 1,6 triệu đồng lương hưu”.

Thực tế, dù đã đạt được kết quả tích cực song qua đánh giá, tiềm năng phát triển BHXH trên địa bàn tỉnh còn lớn, chưa được khai thác hiệu quả. Qua thống kê, hiện số người trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh chưa tham gia BHXH khoảng 600 nghìn người. Đây là đối tượng tiềm năng bởi lực lượng này chủ yếu tập trung ở nhóm hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố hoặc những người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH…

Để “nước rút” trong những tháng cuối năm, BHXH tỉnh vừa phát động phong trào thi đua với chủ đề “Công chức, viên chức và người lao động BHXH tỉnh đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác thu, giảm nợ và phát triển người tham gia BHXH”.

Theo đó, cùng với cung cấp danh sách, dữ liệu những người đang tham gia BHXH tự nguyện sắp đến hạn đóng, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp… cho tổ chức dịch vụ thu để tuyên truyền, vận động, BHXH tỉnh rà soát, thống kê danh sách khách hàng tiềm năng để tập trung vận động. Đặc biệt, đơn vị thực hiện phân loại từng nhóm đối tượng ưu tiên vận động để các địa phương đưa ra giải pháp phù hợp. Cùng đó, tổng hợp kết quả vận động hằng tuần để kịp thời báo cáo UBND tỉnh biểu dương tập thể, cá nhân làm tốt, phê bình, chấn chỉnh những đơn vị đạt kết quả thấp.

Sỹ Quyết

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/415293/nuoc-rut-phat-trien-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen.html