Nước ồ ạt về hồ, miền Bắc hết cảnh thiếu điện

Do lưu lượng nước về hồ nhiều, các nhà máy thủy điện nhỏ ở Bắc Bộ đã tăng công suất phát. Khu vực miền Bắc sắp bước vào giai đoạn lũ chính, lượng nước về các hồ tiếp tục tăng cao.

Mực nước tại hồ thủy điện Lai Châu ngày 8/7 đã cao hơn ngưỡng nước chết 22,7 m. Ảnh: EVN.

Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), phụ tải toàn hệ thống điện ngày 7/7 tiếp tục tăng cao so với những ngày trước đó, đạt 904,8 triệu kWh, tăng 29,4 triệu kWh so với ngày 6/7. Trong đó, nhu cầu điện của miền Bắc ước khoảng 465,5 triệu kWh, tăng 23,6 triệu kWh so với ngày 6/7.

Công suất đỉnh hệ thống điện vào lúc 14h30 đạt 45.305 MW, tăng 1.554 MW so với ngày 6/7. Đây là mức tăng cao nhất trong thời gian qua.

Trong ngày 7/7, tổng sản lượng huy động từ thủy điện đạt khoảng 253,9 triệu kWh (miền Bắc là 151,6 triệu kWh).

Hiện, lưu lượng nước về các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ tương đối nhiều.

Cụ thể, ngày 8/7, lưu lượng nước về các hồ như Sơn La lớn nhất là 2.050 m3/s; Lai Châu 1.000 m3/s; Tuyên Quang 680 m3/s... Do lưu lượng nước về hồ nhiều, các nhà máy thủy điện nhỏ ở Bắc Bộ đang tăng công suất phát.

Trong khi đó, sản lượng nhiệt điện tăng trở lại, nhiệt điện than huy động ngày 7/7 đạt 458,3 triệu kWh (miền Bắc đạt 287,7 triệu kWh). Trước đó, điện than đã ghi nhận sản lượng sụt giảm với 258,6 triệu kWh trong ngày 6/7, giảm 3,8 triệu kWh so với ngày 5/7.

Đánh giá tình hình hiện tại, các đơn vị cấp phát cho biết nguồn nhiên liệu than cho sản xuất điện là đủ. Các sự cố ngắn hạn của một số tổ máy dự kiến đến ngày 18/7 đưa vào dự phòng gồm: Tổ máy S2 của Nhiệt điện Thăng Long sự cố bục ống sinh hơi, lò 2B tổ máy S2 của Nhiệt điện Mông Dương.

Theo thông tin từ Cục Điều tiết điện lực, hệ thống điện miền Bắc đã trở lại trạng thái vận hành bình thường với khả năng đáp ứng nhu cầu phụ tải đạt trung bình khoảng 451,6 triệu kWh/ngày, trong đó, ngày cao nhất có thể lên tới 470 triệu kWh/ngày.

Miền Bắc đang trong thời kỳ lũ sớm, dự kiến trong thời gian tới lưu lượng nước về các hồ thủy điện tiếp tục tăng và có thể đảm bảo cung cấp điện với phụ tải tính toán trung bình khoảng 421-425 triệu kWh/ngày.

Trong trường hợp cực đoan không có lũ về, miền Bắc vẫn có thể sử dụng lượng nước còn lại trong hồ kết hợp với lưu lượng nước tự nhiên về các hồ hàng ngày để đáp ứng nhu cầu phụ tải, tuy nhiên khả năng tích nước sẽ khó khăn.

Thời gian tới, khu vực miền Bắc được dự báo bước vào giai đoạn lũ chính vụ, lưu lượng nước về các hồ thủy điện dự kiến tăng cao hơn so với thời gian qua. Vì vậy, các nhà máy thủy điện miền Bắc cần được điều chỉnh huy động cao, vừa để đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện miền Bắc, đồng thời hạ dần mực nước hồ để tạo dung tích đón lũ, phòng lũ theo quy định.

Bên cạnh đó, khu vực miền Nam cũng đã chuyển hẳn sang mùa mưa, thời tiết không nắng nóng gay gắt kéo dài làm tiêu thụ điện ở miền Nam không còn tăng cao, đồng thời mức nước các hồ thủy điện ở miền Nam đã có nhiều cải thiện.

Trước đó, tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/7, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định từ nay đến cuối năm, cơ bản sẽ không thiếu điện để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, doanh nghiệp trên cả nước.

Thanh Thương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nuoc-o-at-ve-ho-mien-bac-het-canh-thieu-dien-post1445930.html