Nước mắt lặng lẽ rơi trong lễ truy điệu phi công Trần Quang Khải

Ngày 20/6, lễ truy điệu phi công Trần Quang Khải được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An.

Từ mờ sáng, lực lượng cảnh vệ, tiêu binh đã được triển khai sẵn sàng nhiệm vụ. Một số người dân có mặt tại Nhà tang lễ Quân khu 4 để chia buồn cùng gia đình, kính viếng hương hồn Đại tá, phi công Trần Quang Khải.

Khoảng 6h sáng, mọi công tác chuẩn bị cho lễ tang đã cơ bản được hoàn tất

Lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải đang được tổ chức tại Nhà tang lễ Quân khu 4 theo nghi thức Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi vòng hoa kính viếng Đại tá Trần Quang Khải.

Sự hy sinh của phi công Trần Quang Khải là nỗi đau của gia đình, là sự mất mát của đất nước.

Ngay tại Nhà tang lễ Quân khu 4, hơn 50 người thân hai bên gia đình nội, ngoại của phi công Trần Quang Khải đã có mặt để chuẩn bị đưa thi thể phi công Khải về nhà.

Phi công Trần Quang Khải sinh ra trong gia đình có 11 người con, dưới anh Khải còn 1 em trai. Hiện, vợ chồng anh Khải có một bé gái hơn 3 tuổi. Vợ anh Khải là giáo viên.

Nguyện vọng của gia đình là đưa thi thể anh Khải về quê để người thân được gặp lần cuối trước khi đưa đi hỏa táng.

Lễ viếng được tổ chức từ 7h đến 9h30 ngày 20/6. Lễ truy điệu vào hồi 9h30 đến 10h cùng ngày. Sau đó, thi hài phi công Trần Quang Khải sẽ được đưa về quê tại thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Người thân, đồng đội... xót xa, đau đớn trước sự ra đi của Đại tá, phi công Trần Quang Khải.

Trước đó, vào sáng 14/6, phi công Trần Quang Khải và phi công Nguyễn Hữu Cường làm nhiệm vụ bay huấn luyện trên tiêm kích SU-30MK2, xuất phát từ sân bay Sao Vàng, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa). Khi bay trên bầu trời thuộc vùng biển Nghệ An thì SU-30 mất liên lạc.

Sáng 15/6, phi công Nguyễn Hữu Cường đã được tàu cá cứu sống và đã được vào bờ an toàn. Hàng loạt máy bay, tàu quân sự, tàu cá tiếp tục được huy động để tìm kiếm máy bay Su-30MK2 và phi công Trần Quang Khải.

Chiều 17/6, ngư dân Đậu Thành Kính, chủ tàu cá mang số hiệu NA-90554TS trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An trên đường đi đánh cá đã phát hiện thi thể Thượng tá Trần Quang Khải tại khu vực tọa độ 19.12 vĩ độ Bắc, 106.28 kinh độ Đông, giáp ranh Đảo Mắt, trên vùng biển Nghệ An.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nuoc-mat-lang-le-roi-trong-le-truy-dieu-phi-cong-tran-quang-khai-a246138.html