Nước lũ lại lên mênh mông tại Quảng Bình

Sáng nay (16/10), mưa lớn khiến nước sông Kiến Giang (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) dâng cao, đến trưa, các tuyến đường, những ngôi nhà bắt đầu ngập trong nước. Một số hình ảnh lũ lên trở lại tại huyện Lệ Thủy:

Khi trận đại hồng thủy vừa qua chưa được một tuần thì ngày hôm nay, người dân Hà Tĩnh, Quảng Bình lại đối mặt với một trận lũ mới. Đêm qua (15/10), các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình mưa rất lớn, chỉ trong 12 giờ, lượng mưa đo được phổ biến từ 50 – 100mm, có nơi trên 105 mm. Do mưa lớn, lũ trên các sông ở khu vực này lên lại và ở mức cao. Sáng nay, người dân ở các huyện Can Lộc, Hương Sơn, Hương Khê (Hà Tĩnh) đã được chính quyền hướng dẫn di chuyển đồ đạc, của cải và người để tránh thiệt hại tối đa có thể. Khoảng 7h30 sáng nay, người dân xã Sơn Hàm, Hương Sơn một phen kinh hoang khi đập thủy lợi Khe Mơ với trữ lượng hơn 1 triệu m3 đã bị vỡ. Tuy nhiên, sự cố chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế, không có mất mát nào về người. Trong khi đó, tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, đến trưa nay nước đã vào đến 1/3 nhà dân. Trên cánh đồng, các tuyến đường nhỏ trong huyện cũng mênh mông nước.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/xa-hoi/nuoc-lu-lai-len-menh-mong-tai-quang-binh/a95773.html