Nước Đông Nam Á nào có cung điện dát vàng lớn nhất thế giới?

Cung điện dát vàng lớn nhất thế giới nằm ở quốc gia Đông Nam Á, có quy mô lớn hơn gấp nhiều lần cung điện Buckingham ở Anh.

1. Nước Đông Nam Á nào có cung điện dát vàng lớn nhất thế giới?

Thái Lan
Myanmar
Brunei
Malaysia

Chính xác

Với diện tích lên tới 200.000m2, cung điện “ngôi nhà của vua Bolkiah” nằm tại thủ đô Bandar Seri Begawan (Brunei) được công nhận là cung điện lớn nhất thế giới, vượt xa cung điện Madrid của Tây Ban Nha (135.000m2) và cung điện Buckingham của Anh (77.000m2).

Cung điện dát vàng được gọi tên là Istana Nurul Iman, bắt đầu thi công từ những năm 1984 với chi phí xây dựng 1,4 tỷ USD. Đây không chỉ là nơi quốc vương sinh sống mà còn là nơi cho quốc hội Brunei làm việc.

2. Cung điện này có bao nhiêu phòng?

Gần 500 phòng
Gần 1.000 phòng
Gần 2.000 phòng
Gần 5.000 phòng

Chính xác

Cung điện Istana có tới 1.788 phòng, bao gồm 257 phòng ngủ, phòng họp cho Quốc hội có sức chứa lên đến 5.000 người. Theo thống kê, Istana được thắp sáng bởi 564 đèn chùm và 51.000 bóng đèn lớn nhỏ. Phòng làm việc của vua Bolkiah là nơi “đắt giá” nhất bởi nội thất tại đây đều làm bằng vàng ròng tinh xảo, ngai vàng được đúc hoàn toàn bằng vàng nguyên khối.

3. Cung điện chỉ mở 3 ngày trong năm vào dịp nào?

Lễ hội Hari Raya Aidilfitri
Lễ tháng Ramadan
Lễ mừng sinh nhật quốc vương
Lễ Quốc khánh Brunei

Chính xác

Mỗi năm, cung điện chỉ mở cửa 3 ngày vào dịp lễ Hari Raya, sau khi kết thúc tháng Ramadan của người Hồi giáo. Trong khoảng thời gian này, cung điện sẽ mở cửa cho hơn 110.000 người tham quan, được nhận lời chúc từ nhà vua.

Du khách có thể tham quan những phòng ngủ sang trọng, phòng khách và phòng họp của hoàng gia Brunei, đồng thời được chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật, trang phục truyền thống và các loại thức ăn đặc sản được chuẩn bị cho dịp lễ.

4. Quốc gia này nhỏ thứ mấy Đông Nam Á?

Thứ nhất
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư

Chính xác

Brunei nằm hoàn toàn trên hòn đảo Borneo - đảo lớn nhất châu Á. Với diện tích rộng khoảng 5.700km2, đây là quốc gia có diện tích lớn hơn Singapore nhưng nhỏ hơn tất cả quốc gia khác ở Đông Nam Á. Dù chỉ nhỏ thứ hai khu vực, diện tích của Brunei vẫn gấp 8 lần Singapore. Nếu tính về dân số, Brunei ít dân nhất Đông Nam Á.

5. Kinh tế quốc gia phát triển nhờ vào nguồn nguyên liệu nào?

Kim cương
Vàng
Dầu mỏ và khí đốt
Phân bón

Chính xác

Dù có diện tích và dân số khiêm tốn, Brunei lại có nguồn dự trữ khí đốt và dầu mỏ khổng lồ. Đây là loại tài nguyên giúp người dân nước này có mức thu nhập bình quân đầu người thuộc top cao bậc nhất thế giới.

World Atlas thông tin, năm 1979, sản lượng dầu mỏ của Brunei đạt đỉnh điểm với 240.000 thùng/ngày, hiện nay khoảng 200.000 thùng/ngày. Sự sụt giảm này là nỗ lực của quốc gia trong việc dự trữ dầu cho tương lai.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/quoc-gia-dong-nam-a-nao-co-cung-dien-dat-vang-lon-nhat-the-gioi-2247958.html