Nửa năm không lương, Đại sứ Afghanistan tại Trung Quốc từ chức

Đại sứ Afghanistan tại Trung Quốc Javid Ahmad Qaem đã từ chức sau nửa năm không nhận được lương từ chính quyền Taliban.

Hãng tin AFP ngày 10/1 cho biết Đại sứ Afghanistan tại Trung Quốc Javid Ahmad Qaem đã quyết định từ chức, sau 6 tháng ông và các nhân viên sứ quán không được nhận lương từ chính quyền Taliban ở quê nhà Afghanistan kể từ khi lực lượng này chiếm giữ Kabul hồi tháng 8/2021.

Bài đăng thông báo quyết định từ chức của ông Qaem. Ảnh chụp màn hình

"Dấu chấm hết cho một trọng trách danh dự: Tôi từ chức Đại sứ", ông Qaem viết trên Twitter cùng ngày, xác nhận thông tin mình từ chức. "Thật vinh dự vì được đại diện cho Afghanistan và người dân". Ông Qaem nói rằng có nhiều lí do "cá nhân lẫn công việc" khiến ông đưa ra quyết định kể trên. Ông khẳng định mình đã bàn giao mọi thứ suôn sẻ thông qua một biên bản.

Vẫn trong bài đăng trên Twitter, ông đã đính kèm biên bản mà ông gửi về Kabul, trong đó cho biết nhiều nhân viên sứ quán đã không muốn làm việc tiếp sau thời điểm Taliban nắm quyền, từ 15/8/2021, nên họ đã từ chức và rời đi.

Theo lời Qaem, vì không được nhận lương, ông và các nhà ngoại giao Afghanistan tại Bắc Kinh đã rút tiền từ tài khoản ngân hàng của Đại sứ quán để chi dùng. Đến nay, tài khoản vẫn còn khoảng 100.000 USD cho người kế nhiệm.

Ông Javid Ahmad Qaem. Ảnh :Getty Images

Đại sứ Afghanistan tại Trung Quốc không nói sẽ đi đâu nhưng cho hay đã để lại chìa khóa của 5 chiếc ô tô của đại sứ quán trong văn phòng của ông. Nhà ngoại giao còn thuê một người địa phương để trả lời điện thoại sau khi tất cả các nhà ngoại giao khác đã rời đi.

Ông Qaem làm đại sứ tại Bắc Kinh từ tháng 11/2019. Hồi tháng 7/2021, ông từng bày tỏ lo ngại về Taliban sau khi Trung Quốc tiếp một phái đoàn của lực lượng này. Vài tuần sau đó, Taliban chiếm Kabul và lập chính phủ mới.

Đến nay, Taliban chưa được các nước công nhận nên lực lượng này chưa thể bổ nhiệm đại sứ mới. Nhiều cơ quan đại diện ngoại giao của Afghanistan ở nước ngoài hiện vẫn đang được điều hành bởi nhân viên trung thành với chính phủ do phương Tây hậu thuẫn và đã bị Taliban lật đổ.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nua-nam-khong-luong-dai-su-afghanistan-tai-trung-quoc-tu-chuc-i641034/