Nữ trưởng đoàn ân cần động viên cầu thủ U22 Thái Lan

Dù được đánh giá cao hơn, Thái Lan đã để cho Indonesia cầm hòa 1-1. Trưởng đoàn Watanya Wongopasi tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý khi liên tục động viên cầu cầu thủ đội nhà.

U22 Thái Lan và U22 Indonesia gặp nhau ở ngay trận mở màn môn bóng đá nam SEA Games 29. Đây là cuộc đối đầu có ảnh hưởng lớn đến cơ hội đi tiếp của 2 đội. Thái Lan là ĐKVĐ nên được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên ở lần gặp nhau cách đây gần 1 tháng tại vòng loại U23 châu Á 2018, Indonesia đã cầm hòa đối thủ 0-0.

Nữ trưởng đoàn Watanya Wongopasi của Thái Lan chăm chú theo dõi trận đấu trên băng ghế dự bị cùng ban huấn luyện cũng như các cầu thủ dự bị. Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games, bà luôn chăm lo tốt nhất cho đội tuyển, kể cả việc tham dự họp báo. Bà muốn HLV Worrawoot Srimaka toàn tâm về chuyên môn.

Wongopasi là một nữ doanh nhân thành đạt tại Thái Lan. Tuy nhiên, bà sẵn sàng làm những việc nhỏ nhất để động viên các cầu thủ. Trong trận gặp U22 Indonesia, nhiều thời điểm bà chủ của một công ty lớn này ra sát sân nói chuyện, động viên các cầu thủ.

Thái Lan những năm qua rất thành công khi sử dụng những nữ trưởng đoàn là nữ. Wongopasi muốn tiếp nối điều đó. Bà tự tin đội nhà sẽ lên ngôi vô địch SEA Games, giữ vững thành tích như 2 kỳ Đại hội trước đó.

U22 Thái Lan sớm vươn lên dẫn trước ngay phút 14 do công của tiền vệ trụ cột Chaiyawat Buran. Cầu thủ này là một trong những nhân tố quan trọng nhất của đội ĐKVĐ. Tuy nhiên cuối cùng họ không thể bảo vệ được lợi thế.

U22 Indonesia chơi tốt hơn ở hiệp 2 và tạo ra sức ép đáng kể về đối thủ. Nỗ lực của họ được đền đáp với bàn gỡ trên chấm 11 m của Septian phút 61. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Ở lượt đấu kế tiếp ngày 17/8, Thái Lan sẽ gặp Đông Timor. Còn Indonesia chạm trán Philippines.

Nguyễn Đăng - Tiến Tùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-truong-doan-an-can-dong-vien-cau-thu-u22-thai-lan-post771701.html