Nữ Tổng giám đốc thứ hai của UNESCO là ai?

Tổ chức Giáo dục, Văn hóa và Khoa học của Liên hợp quốc (UNESCO) vừa chọn ứng viên người Pháp Audrey Azoulay làm tân Tổng giám đốc.

Ứng viên người Pháp Audrey Azoulay được lựa chọn làm tân Tổng giám đốc UNESCO

Tỉ lệ bỏ phiếu của ban điều hành UNESCO là 30 phiếu cho bà Audrey Azoulay và 28 phiếu cho ứng viên đối thủ Hamad bin Abdulaziz al-Kawari, người Qatar.

Để chính thức trở thành Tổng giám đốc, bà Audrey Azoulay cần được 195 thành viên UNESCO phê chuẩn vào ngày 10/11.

Như vậy, bà Audrey Azoulay sẽ trở thành Tổng giám đốc thứ 11 của UNESCO và là người phụ nữ thứ 2 đảm nhiệm vai trò này. Tân Tổng giám đốc chủ trương đưa UNESCO trở lại với mục đích ban đầu là bảo vệ “di sản thế giới của nhân loại”.

Bà Azoulay, sinh năm 1972, là người Do Thái, sinh trưởng trong gia đình có bề dày về văn hóa. Cha là chủ ngân hàng, cố vấn của Nhà vua Morocco; Mẹ và dì là nhà văn Pháp. Bà Audrey cho rằng, chính sự đa văn hóa của gia đình đóng vai trò gốc rễ giúp bà có khả năng hình thành sự đồng thuận trong UNESCO.

Bà Azoulay từng làm việc trong ngành ngân hàng, tòa án, kiểm toán Pháp và các cơ quan truyền thông khác nhau thuộc Bộ Văn hóa. Sau đó, bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa dưới thời Tổng thống François Hollande.

Xuân Minh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nu-tong-giam-doc-thu-hai-cua-unesco-la-ai-d229132.html