Nữ Thủ tướng Ý chia tay bạn trai sau bê bối gạ gẫm khiếm nhã

Giorgia Meloni, nữ Thủ tướng Ý luôn coi 'gia đình là trên hết', vừa chia tay với bạn trai, sau khi nhà báo truyền hình có những phát biểu dâm dục trên sóng truyền hình.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tuyên bố chia tay bạn trai sau bê bối. (Ảnh: AGF)

Ngày 20/10, bà Meloni đăng thông báo lên mạng xã hội về việc chia tay Andrea Giambruno. Hai người có một cô con gái 7 tuổi.

“Mối quan hệ của tôi với Andrea Giambruno, kéo dài gần mười năm, kết thúc tại đây”, bà Meloni viết, chỉ 2 ngày sau khi video về hành vi dâm dục của Giambruno trong thời gian nghỉ quảng cáo của chương trình Striscia la Notizia nổi tiếng trên Mediaset lan truyền rộng rãi.

“Tôi cảm ơn anh ấy vì những năm tháng tuyệt vời mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau, vì những khó khăn chúng tôi đã trải qua và vì đã mang lại cho tôi điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, đó là con gái Ginevra của chúng tôi”, bà nói.

Trong khi đó, Giambruno cho biết thông qua người đại diện của mình, rằng ông và Mediaset đã đồng ý về việc dừng chương trình sau vụ bê bối. Mediaset cho biết họ đang điều tra cáo buộc đối với Giambruno.

Trong video, được quay trong thời gian nghỉ quảng cáo trước khán giả trực tiếp và được đăng trên các tài khoản mạng xã hội và trang web của chương trình, có thể Giambruno đang đi quanh trường quay và hỏi người đồng dẫn chương trình rằng cô ấy có bạn trai không, cô ấy nói có và bảo Giambruno đã hỏi chuyện đó rồi.

Giambruno hỏi rằng liệu cô có muốn quan hệ tập thể hay không, hỏi cô rằng liệu có phiền nếu ông chạm vào chỗ nhạy cảm của mình hay không. Người cùng dẫn chương trình nhìn xuống bàn làm việc khi Giambruno nói như vậy.

Thuộc sở hữu của cố chính trị gia Silvio Berlusconi, Mediaset từ lâu đã bị chỉ trích vì phát sóng nội dung phân biệt giới tính và đăng cả video hậu trường của những chương trình đông khán giả.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Meloni viết: “Con đường của chúng ta đã khác nhau một thời gian và đã đến lúc phải thừa nhận điều đó. Tôi sẽ bảo vệ những gì chúng ta đã có, tôi sẽ bảo vệ tình bạn của chúng ta, và tôi sẽ bảo vệ, bằng mọi giá, một bé gái bảy tuổi yêu mẹ và yêu cha mình”.

Theo cuốn tự truyện, cha của bà Meloni là một người nghiện ma túy và từng phải ngồi tù. Nhiều thành viên liên minh của bà, bao gồm Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Matteo Salvini, Bộ trưởng Nội vụ Antonio Tajani và đảng chính trị Anh em Ý đã đăng lên mạng xã hội những lời an ủi bà.

Bà Meloni bị một số người chỉ trích vì đề cao gia đình nhưng chưa kết hôn với Giambruno, và hạn chế quyền làm cha mẹ của người đồng tính bằng cách hình sự hóa việc mang thai hộ.

Bình Giang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nu-thu-tuong-y-chia-tay-ban-trai-sau-be-boi-ga-gam-khiem-nha-post1580092.tpo