Nữ sinh trường THPT Sóc Sơn giành vòng nguyệt quế Tuần Đường Lên Đỉnh Olympia

Với sự thể hiện đầy bản lĩnh, phong thái tự tin cùng lối tư duy chuẩn xác, cô bạn Trà My đến từ trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội đã giành được vòng nguyệt quế Tuần sau màn rượt đuổi điểm đầy kịch tính.

Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 2 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 diễn ra với sự tranh tài của bốn thí sinh tài năng: Lê Trà My (THPT Sóc Sơn, Hà Nội), Lưu Ngọc Anh (THPT Hưng Yên), Nguyễn Quốc Nhật Minh (THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai), Nguyễn Vũ Anh Đức (THPT Lê Hồng Phong, Thái Nguyên).

Tại phần thi Khởi động, dẫn đầu ở phần thi cá nhân lần lượt là Trà My với 50 điểm, Nhật Minh với 40 điểm. Kết thúc phần thi khởi động chung, cả hai thí sinh trên vẫn giữ nguyên phong độ của mình, khi Trà My vẫn tạm dẫn đầu với 80 điểm, Nhật Minh xếp thứ hai với 70 điểm.

Đến với phần thi Vượt chướng ngại vật, chương trình đưa ra từ khóa gồm 8 chữ cái. Ở câu hỏi đầu tiên, từ hàng ngang số 3 gồm 6 chữ cái, Trà My đã xuất sắc khi là thí sinh duy nhất giải mã được từ khóa trên với đáp án là "Sự tích". Đến với câu hỏi của hàng ngang số 1, 2, 4, cả bốn thí sinh đều xuất sắc giành được điểm với câu trả lời chính xác là "Gai", "Mùi" và "Đông Nam Á".

Từ khóa lần này của chương trình đã làm khó cả bốn thí sinh khi sau cả 4 hàng ngang, tín hiệu đưa ra câu trả lời mới đến từ Anh Đức với đáp án là "Sầu riêng". Câu trả lời đã giúp chàng trai tạm vươn lên vị trí thứ hai với 110 điểm.

Anh chàng đưa ra câu trả lời đầy tự tin và chắc chắn.

Ở phần thi Tăng tốc, Trà My tiếp tục gây ấn tượng với lối suy luận chuẩn xác cùng tốc độ trả lời câu hỏi nhanh. Sau cả bốn câu hỏi, nữ sinh đến từ Hà Nội vẫn tiếp tục dẫn đầu với 230 điểm, xếp thứ hai là Nhật Minh cùng 160 điểm.

Đến với phần thi Về đích, Trà My đã lựa chọn 3 câu 20 điểm. Ở hai câu hỏi đầu tiên, nữ sinh đã để mất điểm đầy đáng tiếc vào tay Anh Đức, Nhật Minh. Tuy nhiên, nữ sinh đã nhanh chóng lấy lại được phong độ và nhận thêm 20 điểm ở câu hỏi thứ ba.

Nhật Minh cũng có sự lựa chọn tương tự với 3 câu 20 điểm. Anh chàng đã cho thấy sự vươn lên vượt bậc của mình khi lấy trọn 60 điểm, tạm dẫn đầu đoàn leo núi với 240 điểm.

Anh chàng đã lấy trọn vẹn điểm ở phần thi của mình.

Đến với phần thi của Anh Đức, chàng trai đã lựa chọn gói câu hỏi lần lượt là 20 - 30 - 20. Ở câu hỏi 30 điểm của anh chàng, Trà My đã bấm chuông, giành quyền trả lời và đã tạm vươn lên đồng hạng nhất với Nhật Minh. Kết thúc phần thi, Anh Đức xuất sắc trả lời đúng hai câu hỏi cùng 170 điểm.

Ngọc Anh là thí sinh cuối Về đích, nữ sinh đã lựa chọn gói câu hỏi lần lượt là 20 - 30 - 20. Cuộc thi càng kịch tính hơn khi ở câu hỏi đầu tiên trong phần thi của Ngọc Anh, Nhật Minh đã giành quyền trả lời và tiếp tục vươn lên dẫn đầu cùng 260 điểm. Không để tụt lại phía sau, ngay sau đó, Trà My đã bấm chuông và trả lời đầy phân vân, nhưng đã san bằng điểm đầy kịch tính với Nhật Minh.

Giây phút cả hai thí sinh chính thức tiếp tục san bằng điểm, đã làm náo động trường quay.

Như vậy, Nhật Minh và Trà My chính thức bước vào vòng thi phụ. Với sự tự tin cùng quyết đoán, Trà My đã xuất sắc trả lời đúng ngay từ câu hỏi phụ đầu tiên và chính thức giành vòng nguyệt quế Tuần.

Phong thái đầy tự tin của nữ sinh khi trả lời câu hỏi phụ đầu tiên.

Tổng kết cuộc thi, người giành chiến thắng Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 2 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 đã thuộc về thí sinh Lê Trà My (THPT Sóc Sơn, Hà Nội) với 260 điểm.

Giây phút nhận giải thưởng của bốn thí sinh.

Xếp thứ hai là Nguyễn Quốc Nhật Minh (THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai) cùng 260 điểm. Ở vị trí thứ ba lần lượt là Nguyễn Vũ Anh Đức (THPT Lê Hồng Phong, Thái Nguyên) với 155 điểm và Lưu Ngọc Anh (THPT Hưng Yên, Hưng Yên) cùng 30 điểm.

Hồng Ngọc. Nguồn ảnh: Đường Lên Đỉnh Olympia.

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/nu-sinh-truong-thpt-soc-son-gianh-vong-nguyet-que-tuan-duong-len-dinh-olympia-post1622967.tpo