Nữ sinh lớp 9 bị thanh niên dụ dỗ hiếp dâm

Nam thanh niên đã có gia đình quen nữ sinh lớp 9 qua mạng xã hội rồi dụ dỗ bé này bỏ nhà đi, sau đó đã có quan hệ bất chính với bé gái...

Ngày 22.10, Công an xã Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ đối tượng Tô Văn Cần (24 tuổi, ngụ ở tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Nạn nhân là em Hoa (tên đã thay đổi, 14 tuổi, học lớp 9, ngụ tỉnh Trà Vinh).

Nữ sinh Hoa được nhóm hiệp sĩ tìm thấy và giải cứu

Ngày 20.10, tin tưởng nên bé gái đã lên TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương gặp Cần. Sau đó, Cần đã rủ bé Hoa về phòng trọ thực hiện hành vi hiếp dâm. Ngoài ra, Cần còn đưa Hoa tới khách sạn để thực hiện thêm 1 lần nữa.

Ngày 21.10, gia đình bé Hoa phát hiện bé bỏ đi đâu không rõ nên đã từ tỉnh Trà Vinh tìm tới nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để cầu cứu. Tiếp nhận thông tin, nhóm hiệp sĩ đã lần theo dấu vết của gia đình cung cấp.

Từ thông tin gia đình cung cấp khá mơ hồ, nhóm hiệp sĩ đã chia nhau tìm kiếm khắp nơi và xác minh từ nhiều nguồn. Đến sáng 22.10, các hiệp sĩ đã khoanh vùng, nghi vấn nữ sinh Hoa đang ở KP.Tân Long, xã Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An.

Gần trưa cùng ngày, nhóm hiệp sĩ đã tìm thấy bé Hoa ở khu vực nói trên trong niềm vui của gia đình.

Nhóm hiệp sĩ đã tìm tới nơi Cần làm việc ở khu phố Tân Long, xã Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sau đó, nhóm liên hệ với chủ cơ sở nơi Cần đang làm việc để mời Cần về công an làm việc.

Tại công an, gã thanh niên khai nhận có quen biết với bé Hoa qua mạng xã hội, sau đó dụ dỗ đến Bình Dương với những lời hứa hẹn và có 2 lần quan hệ tình dục với bé.

Vụ việc đang được làm rõ.

Thanh Thanh (T/h)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/nu-sinh-lop-9-bi-thanh-nien-du-do-hiep-dam-244515/