'Nữ quái' táo tợn vận chuyển trái phép 7 cá thể tê tê sống

Nga mua số tê tê từ Lào rồi vận chuyển qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) sau đó tiếp tục đi tàu mang hàng đem bán, đến Ninh Bình thì bị bắt giữ.

Ngày 25/11, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Đội đấu tranh chống buôn lậu hàng giả xâm phạm sở hữu trí tuệ của phòng vừa bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 7 cá thể tê tê , theo tin tức trên báo Giao thông.

7 cá thể tê tê khi đang được vận chuyển trên xe taxi thì bị lực lượng Công an Ninh Bình bắt giữ. Ảnh báo Giao thông.

Thiếu tá Trần Thế Công - Đội trưởng Đội đấu tranh chống buôn lậu hàng giả xâm phạm sở hữu trí tuệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vào khoảng 18h ngày 23/11, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình nhận được tin báo của lực lượng CSGT Tp. Ninh Bình về chiếc xe taxi mang BKS: 30A-898.22 do tài xế Phạm Đức Thắng điều khiển có một hành khách nữ, phía ghế sau có chở một vali màu đen và một thùng cát tông.

Sau khi đến tiếp cận, công an tỉnh Ninh Bình đã đưa phương tiện cùng đối tượng và tang vật là 7 cá thể tê tê sống, tương đương 34,5 kg về cơ quan điều tra, báo Hải quan đưa tin.

Đối tượng tham gia vào vụ vận chuyển này là Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1980, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. " Nữ quái " khai số tê tê trên là mua từ Lào rồi vận chuyển về Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), khi đang vận chuyển số hàng từ ga Ninh Bình về địa điểm giao hàng thì bị bắt giữ.

Hiện toàn bộ số tê tê này đã được chuyển giao cho Trung tâm Bảo tồn thú ăn thịt và tê tê Cúc Phương. Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điểu tra và làm rõ.

Hồng Hà (Tổng hợp theo báo Hải quan, Giao thông)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nu-quai-tao-ton-van-chuyen-trai-phep-7-ca-the-te-te-song-d86034.html