'Nữ quái' dụ khách Tây qua đêm rồi trộm cắp tài sản

Người phụ nữ 48 tuổi thường đến các quán bar dụ khách uống bia rồi "đóng kịch" để theo về nhà nạn nhân ra tay trộm cắp.

Theo báo Tiền phong, ngày 7/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Vũ Thị Bích Ngọc (SN 1969, ở Hoàng Mai, Hà Nội ) án 8 tháng tù về tội Trộm tài sản.

Đối tượng Vũ Thị Bích Ngọc - Ảnh: báo Tiền phong

Báo An ninh thủ đô đưa tn, trước đó vào cuối tháng 3/2017, một du khách nam mang quốc tịch Anh (trú tại 19 đường Âu Cơ, đã đến Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ) trình báo về việc bị mất cắp chiếc máy tính trị giá 20. 000.000 đồng.

Theo lời vị du khách, tối 25/2, anh đến một quán bar tại phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm để uống bia, nghe nhạc. Tại đây, vị khách ngoại quốc gặp người phụ nữ đến ngồi cùng bàn, mời uống bia cho đến 4 giờ sáng mới ra về. Lấy lý do bị choáng, người phụ nữ đã được vị khách chở về nhà.

Do bị chuốc quá nhiều bia, nên anh ngủ đến trưa mới tỉnh giấc. Khi thức dậy, vị du khách người Anh thấy “bạn gái” mới quen biến mất, tài sản trong nhà bị lục tung, chiếc máy tính để trên bàn đã "không cánh mà bay".

Từ lời khai của nạn nhân, đồng thời bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an quận Tây Hồ phối hợp với công an phường Quảng An truy tìm kẻ gian.

Qua rà soát tại một số quán bar tại phố cổ Hà Nội, công an quận Tây Hồ phát hiện Vũ Thị Bích Ngọc trùng khớp với nhận dạng đối tượng trộm cắp tài sản nên tiến hành bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan Công an, Ngọc đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Vi An

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/nu-quai-du-khach-tay-qua-dem-roi-trom-cap-tai-san-a198386.html