Nữ phó bí thư đoàn 'nhà người ta' vừa xinh vừa giỏi

Là một trong 18 thí sinh sẽ sang Hàn Quốc trải nghiệm thử thách trong cuộc thi 'Miss Teen 2017', Cao Nhật Nguyệt không chỉ xinh xắn, mà còn năng nổ trong nhiều hoạt động tập thể.

Nhật Nguyệt (17 tuổi, Quảng Ngãi) đạt danh hiệu "Đoàn viên giỏi" trong các cuộc thi ở địa phương, trường, lớp. Nữ sinh lớp 12 cũng là học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh, giải ba Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh, giải ba toàn đoàn "Giai điệu tuổi hồng", giải nhất toàn đoàn "Bí thư Đoàn giỏi" cấp tỉnh năm vừa qua.

Hiện tại, cô là Ủy viên thường trực Đoàn trường THPT Sơn Hà (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Nhật Nguyệt trong những bức ảnh "diễn sâu". Ảnh: Instagram NV.

Cô gái biết nhiều thứ

Là con thứ trong gia đình có 3 chị em tại một huyện miền núi, Cao Nhật Nguyệt được mọi người đặt cho biệt danh “Nguyệt biết tuốt”, vì có rất nhiều tài lẻ, đặc biệt là ca hát.

Nữ sinh chia sẻ gia đình không có truyền thống nghệ thuật, cô có sở thích ca hát từ bố. "Lên 3 tuổi, mình hát những bài của Xuân Mai. Người dìu dắt mình đến với cơ duyên này là bố. Gia đình khó khăn khiến bố không thể theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ. Chính điều đó đã khiến bố dành tâm huyết và mong muốn con gái thay mình thực hiện ước mơ đó", 10X kể lại.

Nguyệt biết hát dân ca, nhạc trẻ, rap. Cô bạn cũng có thể nhảy và làm MC cho nhiều chương trình ở địa phương, cũng như ở trường. 9X còn hay biểu diễn rất nhiều trò “kỳ quái” như làm môi chạm mũi, hai cánh mũi dính vào nhau… để đùa vui với bạn bè.

Nhật Nguyệt là cô gái nhí nhảnh, thích ca hát Nguyệt có thể hát dân ca, nhạc trẻ, rap. Cô bạn cũng có thể nhảy và làm MC cho nhiều chương trình ở địa phương, cũng như ở trường.

“Mỗi lần diễn mấy trò này, mình thấy mọi người đều vui. Các bạn không làm được khiến mình càng thấy thú vị hơn”, cô gái đến từ Quảng Ngãi cười nói.

Nhờ tính cách hoạt bát, năng nổ, Nguyệt được các bạn bầu làm phó bí thư của lớp và cũng là ủy viên thường trực đoàn trường suốt những năm đi học.

Cô bạn luôn muốn thể hiện bản thân và tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện nhóm như nấu cháo tình thương cho bệnh nhân, tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, quyên góp giấy vụn và đồ cũ cho học sinh dân tộc thiểu số và học sinh nghèo....

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Nguyệt là lần trường tổ chức gian hàng ăn vặt để quyên góp ủng hộ cho các bạn dân tộc thiểu số ngày Tết.

“Lúc đó, chúng mình chuẩn bị các hoạt động đến hơn 12h đêm, mệt nhưng rất vui. Chưa bao giờ mình thấy tinh thần ‘lá lành đùm lá rách’ lại được đẩy lên cao như vậy. Chúng mình đã quyên góp được số tiền nho nhỏ tặng các bạn học sinh dân tộc thiểu số nghèo. Đó cũng là cái Tết ý nghĩa và trọn vẹn nhất của mình”, Nhật Nguyệt nhớ lại.

Cô nàng cũng tâm sự bản thân học hỏi được nhiều kỹ năng qua những hoạt động đoàn, đội cũng như làm thiện nguyện giúp đỡ người khác.

“Mình sinh ra ở huyện miền núi nhưng vẫn may mắn hơn nhiều so với các bạn dân tộc thiểu số. Vì vậy, mình cảm thấy cần có trách nhiệm giúp các bạn một phần vượt qua khó khăn”, cô gái top 18 Miss Teen 2017 chia sẻ.

Nguyệt luôn muốn hướng đến mẫu người phụ nữ độc lập, cá tính. Ảnh: Instagram NV.

Học giỏi, thích đá bóng

Tự nhận mình là người làm việc luôn có kế hoạch, Nhật Nguyệt cho hay cô luôn sắp xếp hợp lý để tham gia hoạt động ngoại khóa và học tập. Cô bạn chứng minh điều đó khi đoạt giải giải nhất học sinh giỏi môn Văn cấp huyện và giải khuyến khích cấp tỉnh ngay khi còn học tiểu học.

Lên trung học, Nguyệt tiếp tục đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh. Khi là học sinh THPT, cô nàng giành giải ba Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh và giải nhất toàn đoàn “Bí thư Đoàn giỏi” cấp tỉnh.

Bảng thành tích tốt khiến 10X ghi điểm trong mắt bạn bè và sự tin tưởng của gia đình. Điều thú vị về cô bạn này vẫn chưa dừng lại ở đó.

Nhìn thân hình mảnh mai của Nhật Nguyệt không ai nghĩ nữ đoàn viên giỏi này còn chơi bóng đá rất cừ. Cô bạn cho hay niềm đam mê với trái bóng tròn bắt đầu từ một lần xem SEA Games cùng bố mẹ khi còn nhỏ.

“Mình nghĩ môn thể thao vua không phân biệt giới tính, là nam hay nữ cũng đều rất thích nó. Nhiều bạn nữ cũng thích môn bóng đá như mình. Một số bạn biết mình thích bóng đá cũng khá ngạc nhiên, nhưng sau đó các bạn rất vui vì có thêm người tám chuyện về môn thể thao này”, Nhật Nguyệt kể.

Bóng đá không chỉ mang lại cảm nhận đặc biệt về tinh thần đồng đội, tình yêu đất nước mà còn khiến Nguyệt có sức khỏe dẻo dai. Hiện tại, cô nàng là hậu vệ của đội bóng đá nữ liên cơ quan của thị trấn.

Mơ ước trở thành diễn viên

Có năng khiếu về ca hát và niềm đam mê bóng đá, thế nhưng ước mơ của Nhật Nguyệt không phải trở thành một ca sĩ, cầu thủ chuyên nghiệp, mà lại là diễn viên.

Cô bạnh được nhận xét khá giống nữ ca sĩ Bảo Thy. Ảnh: Instagram NV.

Giải thích cho điều này, Nhật Nguyệt cho hay cô rất thích diễn xuất và khi nhập vai vào nhân vật, nữ sinh có thể trình diễn được hết tài lẻ mình có.

"Khi diễn xuất, mình có cảm giác hóa thân vào nhân vật, câu chuyện mà chưa từng trải qua trong cuộc sống. Điều đó rất thú vị, khiến mình có cảm giác như đang khám phá những chân trời mới", cô gái sinh năm 2000 hào hứng .

Nguyệt kể trong một lần nhận thử thách của cô giáo dạy Văn về diễn tiểu phẩm hài giữa các đội trong lớp, cô bạn là người được cô giáo khen có phần diễn xuất ấn tượng và sáng tạo nhất.

“Điều đó khiến mình rất phấn khích và thích thú với diễn xuất. Từ đó, mình bắt đầu tìm hiểu về môn nghệ thuật này rồi yêu nó từ lúc nào không hay. Hiện tại, nó đã trở thành đam mê của mình”, nữ sinh 17 tuổi nói.

Nguyệt cũng bật mí dự định là sau khi tốt nghiệp phổ thông sẽ đăng ký thi trường Sân khấu Điện ảnh. Cô bạn hy vọng bản thân sẽ trở thành diễn viên giỏi trong tương lai không xa.

Hàn Triệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-pho-bi-thu-doan-nha-nguoi-ta-vua-xinh-vua-gioi-post777852.html