Nữ nhân viên Vietnam Airlines hoang mang sau khi bị đánh

Sáng 20/10, trao đổi với Zing.vn, nữ nhân viên Vietnam Airlines cho hay sức khỏe đã ổn định nhưng còn hoang mang.

Liên quan vụ 2 nam hành khách hành hung nữ nhân viên Vietnam Airlines tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) hôm 18/10, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho hay đơn vị này đã cử Phó cục trưởng Đào Văn Chương tới sân bay để làm rõ vụ việc.

Trước câu hỏi có cấm bay với khách hành hung nhân viên Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Cục trưởng Thanh cho rằng khách đánh nhân viên Vietnam Airlines trong khu vực cảng hàng không là vi phạm các quy định về an ninh, an toàn hàng không. Do vậy, nhà chức trách có thể đình chỉ hoặc cấm bay đối với khách này. Ngoài ra, cơ quan chức năng có thể xử phạt hành chính.

Ông Thanh thông tin thêm, Cảng vụ hàng không đã chuyển hồ sơ vụ việc tới Đồn Công an Nội Bài (Công an huyện Sóc Sơn) và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ sự việc để đưa ra quyết định chính xác.

Theo quy định của ngành hàng không, nam hành khách đánh nhân viên Vietnam Airlines có thể bị cấm bay. Nguồn: Clip An ninh sân bay Nội Bài.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật nhận định hành vi đánh nhân viên hàng không của nam hành khách là không thể chấp nhận được. Ông Nhật đã yêu cầu Cục Hàng không và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài làm rõ và xử lý nghiêm.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho hay theo quy định của ngành hàng không, hành khách này có thể bị cấm bay trong thời hạn nhất định.

Sáng 20/10, trao đổi với Zing.vn, chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh, nhân viên Vietnam Airlines, cho hay sức khỏe đã ổn định nhưng còn hoang mang sau khi bị đánh. “Tôi đang nghỉ ở nhà. Tôi hoang mang và thấy bất ổn”, chị chia sẻ.

Theo nữ nhân viên này, chiều 18/10, khi hết ca trực cô chứng kiến ông Tùng và Thuấn ra sân bay muộn và không được làm thủ tục. Hai khách này có to tiếng với nhân viên hàng không.

Để có cơ sở báo cáo cấp trên, chị Quỳnh Anh dùng điện thoại quay lại hiện trường. Ngay sau đó, chị bị ông Thuấn túm áo, túm cổ để ông Tùng đánh vào đầu.

Nói với Tiền Phong, Quỳnh Anh cho biết ông Thuấn không chỉ túm áo mà còn bóp cổ cô.

“Khi bị bóp cổ, tôi có nói 'anh thả tôi ra, tôi không thể thở được'. Hiện tôi rất sợ bị trả thù vì các khách này rất hung hãn, nghe nói có quen biết rộng” - chị bày tỏ.

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, ông Thuấn là cán bộ Đội thanh tra cầu đường bộ thuộc thanh tra Sở. Về thông tin vụ xô xát với nữ nhân viên Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, vị này nói đã yêu cầu Đội thanh tra cầu đường bộ báo cáo và sẽ phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Theo Trung tâm An ninh Hàng không Nội Bài, chiều 18/10, Đội An ninh cơ động nhận được thông tin từ trực ban an ninh thông báo phía trước điểm kiểm tra an ninh soi chiếu khu C, tầng 2 - nhà ga T1 xảy ra xô xát giữa chị Quỳnh Anh, Phó đội trưởng Đội Dịch vụ hàng không chuyến bay đi, với 2 khách.

Hai người này là Trần Dương Tùng (32 tuổi) và Đào Vịnh Thuấn (37 tuổi, cùng ở Hà Nội). Họ là khách trên chuyến bay VN7265 chặng Hà Nội - TP.HCM.

Biên bản sự việc cho biết hành khách Thuấn đã túm vai áo chị Quỳnh Anh, sau đó anh Tùng dùng tay đánh mạnh vào đầu nhân viên Vietnam Airlines làm chị này choáng váng. Đội An ninh cơ động đã yêu cầu 2 hành khách trên về phòng trực để làm việc.

Hai khách khi đó không hợp tác, có thái độ to tiếng với nhân viên hãng, không viết tường trình. Đội An ninh cơ động đã yêu cầu họ về Đồn Công an Nội Bài để làm rõ sự việc.

Hằng Nguyễn - Bá Chiêm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-the-cam-bay-khach-danh-nu-nhan-vien-vietnam-airlines-post691169.html