Nữ nghệ sĩ xiếc Ngọc Thúy được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Dù đã bị thoái hóa đốt sống lưng nhưng nữ nghệ sĩ Lô Thị Ngọc Thúy vẫn miệt mài theo đuổi nghề xiếc từ năm 11 tuổi với chuyên môn nhào lộn.

Theo đuổi xiếc từ năm 11 tuổi

Chị Lô Thị Ngọc Thúy, nghệ sĩ xiếc tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam, tuy mới 31 tuổi nhưng đã có 20 năm gắn bó với nghệ thuật xiếc ở chuyên môn về nhào lộn.

Mới đây, nữ nghệ sĩ trẻ đã được nằm trong danh sách đề cử cho giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023” sau nhiều năm dài cống hiến cho nghệ thuật.

Chị Lô Thị Ngọc Thúy, nghệ sĩ xiếc nhào lộn tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam, là một trong những gương mặt được đề cử cho giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2023 (Ảnh: NVCC).

Năm 2004, đoàn tuyển sinh đào tạo xiếc đến tỉnh Lạng Sơn, chị Lô Thị Ngọc Thúy năm ấy mới 11 tuổi được bố mẹ cho đi học thử. Sau quá trình luyện tập, tình yêu nghề xiếc được nhen nhóm, đồng thời chị Thúy cũng được đánh giá có năng khiếu trong bộ môn nghệ thuật này.

Điều đó khiến chị và gia đình đưa ra quyết định để chị Thúy một mình lên Hà Nội theo đuổi nghiệp xiếc.

Xa nhà từ khi mới học hết tiểu học, chị Thúy phải tự làm quen và sống tự lập một mình ở Hà Nội. Nhiều lúc nhớ gia đình, chị cùng nhiều bạn học khác không tránh khỏi những lúc rơi nước mắt. Tuy nhiên, suy nghĩ bỏ cuộc chưa bao giờ lóe lên trong chị.

“Lâu dần, tôi cũng quen với việc sống xa gia đình. Tôi chưa từng có suy nghĩ từ bỏ vì tôi đang được sống, học tập và rèn luyện với bộ môn mình yêu thích”, chị Thúy chia sẻ.

Dù bạn bè xung quanh nhiều người không chịu được vất vả và bỏ ngang quá trình đào tạo nhưng chị Thúy lại “càng tập càng thích” và quyết tâm theo nghề.

Chị Thúy luôn tràn đây năng lượng trong những buổi biểu diễn của mình (Ảnh: NVCC).

Sau khi tốt nghiệp trường xiếc, việc chinh phục giới hạn của bản thân không còn là động lực duy nhất khiến chị phấn đấu mỗi ngày mà đó còn là niềm khao khát được tỏa sáng trên sân khấu.

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang là những nỗi đau về thể chất không phải ai cũng biết. Chị Thúy cho hay, bản thân đã bị thoát vị đĩa điệm đốt sống lưng nhưng may mắn vẫn đủ khả năng để luyện tập và biểu diễn.

“Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là tuổi tác của mình. Khi tôi càng trở nên lớn tuổi, tôi càng khó cống hiến được nhiều so với thời còn sung sức nhất. Không gian biểu diễn, thời gian biểu diễn của mình cũng vì thế mà ngắn dần đi”, chị Thúy chia sẻ.

Muốn làm những động tác không ai làm được thì phải chịu những cơn đau không ai chịu được

Sau những lần gặp chấn thương, chị Thúy dần quen với cái đau. Đối với nữ nghệ sĩ xiếc 20 năm tuổi nghề, môi trường xiếc là một môi trường “phải đau thì mới thành” và muốn gắn bó với nó, tình yêu nghề không thôi là chưa đủ.

“Muốn làm những động tác không ai làm được thì phải chịu những cơn đau không ai chịu được. Nghề xiếc cũng có hai mặt của nó. Đằng sau việc nhận được những lời tán dương, trầm trồ của khán giả là những nỗi đau khác nhau của mỗi nghệ sĩ xiếc khác nhau.

Đó có thể cơn đau từ chân, cơn đau ở cổ với những nghệ sĩ phải đu mình trên không hay cơn đau từ hàm răng với những nghệ sĩ phải dùng răng để treo bạn diễn lên”, chị Thúy cho hay.

Chị Thúy trình diễn tiết mục nhào lộn trên sào (Ảnh: NVCC).

Ngoài mắc vấn đề về sức khỏe thể chất, việc gặp sự cố khi đang luyện tập và biểu diễn cũng trở thành điều bình thường trong cuộc sống của một nghệ sĩ xiếc.

“Gần đây, tôi gặp phải sơ suất và bị ngã từ trên cao xuống nhưng nhờ các bạn đồng nghiệp nhạy bén đã đỡ được tôi, tôi không gặp phải chấn thương nào quá nặng.

Tuy nhiên, đã là một nghệ sĩ xiếc, khi làm hỏng thì tôi phải làm lại. Khi đã làm được, nhận được sự tán dương, tình cảm từ khán giả, tôi rất vui và được tiếp thêm động lực”, chị Thúy chia sẻ.

Gắn bó với nghề xiếc 20 năm, chị chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề nhưng cũng có lúc nữ nghệ sĩ cảm thấy buồn cho cuộc sống gắn bó với nghệ thuật của mình. Để mở rộng thêm thu nhập, ngoài công việc ở đoàn xiếc, chị Thúy cũng đi dạy thêm các bộ môn thể thao khác như pilates, yoga,… vào thời gian rảnh của mình.

“Cuộc sống nghệ sĩ vất vả nhưng lương không cao, số lượng buổi diễn cũng không nhiều. Khi đã có gia đình, phải trả nhiều chi phí hơn, tôi cũng có những lúc buồn về chế độ của nghệ sĩ”, chị Thúy bày tỏ.

Hình ảnh chị Thúy khi đang làm việc (Ảnh: NVCC).

Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Văn Hùng, người thầy đã đồng hành cùng chị Thúy từ những năm đầu làm quen với nghề xiếc, chia sẻ về người học trò thầy xem như con ruột: “Thúy luôn chịu khó làm việc. Khối lượng công việc được giao cho Thúy là 5 phần nhưng Thúy luôn làm đến 9, 10 phần. Nhờ đó, Thúy phát triển chuyên môn rất tốt”.

Nhờ vào những nỗ lực trong nghệ thuật của mình, chị Lô Thị Ngọc Thúy nhiều lần đạt được danh hiệu và giải thưởng lớn: Đạt danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2023, danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII năm 2023, huy chương Vàng tại Liên hoan Xiếc quốc tế năm 2019 tại Hà Nội, huy chương vàng tại Liên hoan Xiếc thế giới năm 2019 tại Quảng Ninh,…

Đinh Phương Nhung

PV

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/nu-nghe-si-xiec-ngoc-thuy-duoc-de-cu-guong-mat-tre-viet-nam-tieu-bieu-20240224115519161.htm