Nữ nghệ sĩ duy nhất của nhóm hài 'Tuổi đôi mươi' giờ ra sao?

Nhóm hài Tuổi đôi mươi nổi tiếng thập niên 90 thế kỷ trước quy tụ toàn những nam nghệ sĩ mà ngày nay nghệ danh của họ vẫn còn được công chúng yêu mến. Duy nhất có một nữ nghệ sĩ nhưng cô gần như biệt tích giang hồ từ 20 năm qua.

Đó là nữ nghệ sĩ Minh Thủy, vốn là diễn viên đã tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu II, nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Hiện cô đang sinh sống tại Mỹ cùng với con trai.

Nghệ sĩ Minh Thủy

Sau lần hôn nhân gãy gánh, Minh Thủy chọn con đường "mẹ đơn thân" để nuôi con học hành. Nghệ sĩ Tú Trinh có lần sang Mỹ du lịch đã đến thăm nghệ sĩ Minh Thủy, bà xúc động vì một phụ nữ đam mê sân khấu như cô đã cam chịu xếp lại hành trang nghệ thuật để nuôi con ăn học.

"Minh Thủy có nghề làm tóc, trang điểm nên dễ dàng tìm được việc làm. Một thân trên xứ người đã dồn hết tình thương cho con trai, bù lại con của Minh Thủy rất hiếu thảo, yêu thương mẹ và học hành tử tế" - nghệ sĩ Tú Trinh cho hay.

Nghệ sĩ Minh Thủy

Còn Minh Thủy, cô cho biết sau nhiều năm lo cho con ăn học, cô sẽ dành thời gian về Việt Nam để thăm mẹ ở An Giang, sau đó hẹn gặp một số bạn bè đồng nghiệp trong tháng 9 năm nay để hàn huyên.

"Tôi nhớ khán giả, nhớ bạn bè nghệ sĩ ở trong nước lắm. Chắc chắn sẽ là cuộc hội ngộ đầy thú vị qua nhịp cầu nối thân thương của chị ba Tú Trinh" - nghệ sĩ Minh Thủy gọi nghệ sĩ Tú Trinh là chị ba.

Nhắc đến giai đoạn vừa tốt nghiệp ra trường chưa có có việc làm, nghệ sĩ Minh Thủy đã được nghệ sĩ Phước Sang rủ rê tham gia nhóm hài "Tuổi đôi mươi".

"Thời đó khi lập nhóm hài "Tuổi đôi mươi" gồm bộ 3 nghệ sĩ: Nhật Cường - Phước Sang - Hoàng Sơn. Tên "Tuổi đôi mươi" là do cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đặt. Nhóm diễn tại sân khấu 135 Hai Bà Trưng (trong khuôn viên Nhà văn hóa Thanh Niên). Lúc đó nhờ có thầy Hữu Luân - Phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh Niên "bật đèn xanh", nên chúng tôi tụ về điểm diễn này, sau đó địa chỉ này trở thành tụ điểm diễn hài quen thuộc với công chúng yêu thích tiếng cười và "Tuổi đôi mươi" đã tạo được dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả" - nghệ sĩ Minh Thủy bồi hồi kể lại.

Nghệ sĩ Minh Thủy

Cô chia sẻ thêm về ký ức của một thời diễn say mê, mỗi vở kịch của nhóm hài "Tuổi đôi mươi" đều mang những thông điệp giá trị về giáo dục nhân cách, lối sống, đả phá tiêu cực.

Nhóm tham dự Liên hoan sân khấu hài toàn quốc lần thứ nhất, những giải thưởng quan trọng đều được trao cho "Tuổi đôi mươi".

"Thật nhiều hạnh phúc và sung sướng với nghề. Về sau này, sân khấu 135 có thêm nhiều gương mặt trẻ nổi bật tham gia, khiến sân khấu ngày càng rực rỡ như: Hữu Nghĩa, Hữu Châu, Hồng Vân, Lê Vũ Cầu, Minh Nhí…

Và nhóm hài "Tuổi đôi mươi" đã được yêu thích qua các tiểu phẩm: "Vụ án trộm trứng gà", "Xích lô"… Bây giờ chúng tôi mỗi người một nơi, công việc và gia đình chi phối, nhưng hễ nhắc đến giai đoạn lịch sử của làng hài TP HCM, thì phải nhắc đến sự tồn tại của nhóm hài "Tuổi đôi mươi", những người đặt viên đá đầu tiên để gầy dựng kịch ngắn, tiểu phẩm hài có chủ đề, thay dần cho tấu hài với hai người, ba người. Và sau này là sự kế thừa của thế hệ diễn viên trẻ khi họ làm nên kịch cà phê. Tôi háo hức chờ được gặp lại các đồng nghiệp thân thương để cùng nhớ về "Tuổi đôi mươi" - nghệ sĩ Minh Thủy xúc động nói.

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/nu-nghe-si-duy-nhat-cua-nhom-hai-tuoi-doi-muoi-gio-ra-sao-20230903094121015.htm