Nữ hoàng nhạc pop Ayumi Hamasaki sắp bị điếc hoàn toàn

Nữ hoàng nhạc Pop của Nhật Bản mới đây đã tiết lộ rằng cô sắp mất khả năng nghe ở cả 2 bên tai.

Kể từ năm 2008, Ayumi Hamasaki đã phải đối mặt với việc tai trái bị điếc. Tuy nhiên, tình hình trở nên xấu hơn bao giờ hết sau khi cô tiết lộ tai phải của mình cũng vấp phải chuyện tương tự vào ngày hôm qua.

Chia sẻ trên trang blog cá nhân, nữ ca sĩ 38 tuổi cho biết: "Sau nhiều cuộc kiểm tra thính giác, bác sĩ bảo với tôi rằng tai phải (vốn đang phải làm việc quá sức để gánh cho tai trái bị điếc) của mình đang nhanh chóng suy yếu. Tôi thường xuyên trải qua những cơn chóng mặt khá tồi tệ và nôn mửa trong phòng vệ sinh mỗi khi tập dợt. Thậm chí, tôi còn không thể đi theo một đường thẳng. Tôi không biết đã phải tự hỏi bản thân bao nhiêu lần rằng làm sao tôi có thể trở thành một ca sĩ với đôi tai vô dụng này. Tôi đã hoàn toàn ở trong bóng tối".

Ayumi Hamasaki đẹp rạng ngời ở tuổi 38

Bi kịch của Ayumi Hamasaki bắt nguồn từ một cơn cảm lạnh đơn giản mà cô mắc phải vào năm 2000 trong khuôn khổ tour diễn Ayumi Hamasaki Concert Tour 2000 Vol.1. Cô bị cảm lạnh và nhiễm trùng tai thế nhưng tiếp tục biểu diễn chỉ sau vài ngày nằm viện.

Bác sĩ đã hết lòng khuyên Ayumi nên để đôi tai nghỉ ngơi và tránh né những tiếng ồn. Mặc dù vậy, cô đã không hủy bất kì buổi diễn nào. Thậm chí, cô còn làm việc với một tốc độ điên cuồng trong những năm sau đó. Mãi đến năm 2008, tai trái của Ayumi chính thức không nghe được nữa. Ngoài ra, cô cũng bị chứng ù tai và nghe những tiếng động lạ bên trong đầu. Đây là hệ quả từ việc tiếp xúc liên tục với âm thanh trong một thời gian dài.

Bỏ qua tất cả những điều trên, Ayumi Hamasaki khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ nghiệp hát: "Sân khấu là nơi tôi thuộc về. Đây là nơi duy nhất mà tôi thực sự, thực sự tồn tại. Ngoài nó ra, tôi không biết bất cứ điều gì khác".

Sinh năm 1979 tại Fukuoka, Ayumi Hamasaki là một ca sĩ/nhạc sĩ/diễn viên nổi tiếng người Nhật. Cô tham gia ngành giải trí khi chỉ mới 14 tuổi. Năm 1998, Ayumi tung ra album đầu tiên mang tên A Song for XX dưới sự giám hộ của nhà sản xuất Max Matsuura thuộc công ti Avex CEO. Album này đã chiếm lĩnh bảng xếp hạng Oricon danh giá và giữ vững ngôi vương trong 4 tuần tiếp theo. Từ năm 1999 đến 2008, Ayumi đều có ít nhất một đĩa đơn đứng đầu các bảng xếp hạng. Cô cũng là nữ ca sĩ đầu tiên có 8 album đứng đầu bảng xếp hạng Oricon.

Với phong cách biểu diễn độc đáo và thay đổi liên tục, Ayumi Hamasaki còn được phong là "nữ hoàng của J-Pop". Sức ảnh hưởng của cô đã vượt ra khỏi ranh giới Nhật Bản và lan rộng đến nhiều quốc gia tại Châu Á.

Mai Thảo (theo Straits Times)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/nu-hoang-nhac-pop-ayumi-hamasaki-sap-bi-diec-hoan-toan-63539.html