Nữ diễn viên thân với vợ cũ của chồng như chị em, khen chồng 'chuẩn 5 sao' là ai?

Sau hơn chục năm từ giã nghệ thuật, cuộc sống của diễn viên Thu Hương khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Diễn viên, hoa khôi Thu Hương sinh năm 1979 tại Hà Nội trong một gia đình lao động bình thường. 14 tuổi, cô được gia đình cho đi học lớp người mẫu rồi đi diễn thời trang.

Cuộc thi đầu tiên mà nữ diễn viên tham gia là "Người đẹp Noel" và đoạt giải 4 với tiền thưởng 750.000 đồng. Với khoản tiền này, cô tự mua cho mình chiếc xe đạp mini "oách" nhất xóm.

16 tuổi, Thu Hương tham gia cuộc thi Hoa khôi thể thao với sự động viên cổ vũ của cô giáo. Ở cuộc thi này, cô đoạt giải nhất và 5 giải phụ với số tiền 65 triệu đồng.

Sau cuộc thi, Thu Hương nhận được nhiều lời mời diễn thời trang nhưng tự ti với chiều cao 1m65 nên cô quyết định tìm một chỗ đứng khác phù hợp hơn. Thu Hương học chuyên ngành báo chí, sau đó cộng tác với Đài truyền hình Việt Nam trong vai trò MC.

Thời đó, Thu Hương là một trong những MC trẻ nhất của đài. 4 năm công tác tại Phòng Ca nhạc của VTV3, Thu Hương dẫn nhiều chương trình như: Phụ nữ thế kỷ 21, Làm giàu không khó, Quà tặng âm nhạc…

Thu Hương đăng quang Hoa khôi Thể thao năm 1995.

Cơ duyên Thu Hương đến với bộ môn nghệ thuật thứ 7 rất tình cờ. Một lần đạo diễn Châu Huế xem cô làm MC rồi mời đóng phim. Ngay vai diễn đầu đời đã đưa tên tuổi người đẹp đến gần với khán giả. Đó là phim "Cô thư ký xinh đẹp". Ai cũng nghĩ, Hoa khôi Thể thao sẽ theo luôn nghề diễn nhưng không phải.

Vai diễn cuối cùng của Thu Hương là phim "Ám ảnh xanh" năm 2009. Vì khao khát làm giàu báo hiếu cha mẹ nên cô hy sinh cả nghề MC lẫn diễn xuất để chuyển hướng sang kinh doanh. Sau 14 năm giã từ nghệ thuật, Thu Hương đang có cuộc sống giàu có viên mãn bên chồng doanh nhân và 2 con.

Nhìn cuộc sống ấy, nhiều người lại cho rằng, Thu Hương nhờ lấy chồng đại gia nên mới sung sướng. Thế nhưng trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí gần đây, nữ diễn viên đã tiết lộ ông xã là người nghèo nhất trong số những người từng theo đuổi cô.

Theo lời Thu Hương thì từ thời trẻ, đã có rất nhiều đại gia lái xe hơi tới đậu trước nhà chờ gặp cô nhưng đều bị cô từ chối vì quan niệm, yêu và cưới phải là người mình yêu.

"Chồng tôi là người nghèo nhất trong tất cả chàng trai theo đuổi tôi. Gọi tôi là đại gia của chồng cũng đúng. Khi ấy tôi đã có sự nghiệp vững chắc, còn anh chỉ mới bắt đầu khởi nghiệp, không có gì trong tay", nữ diễn viên chia sẻ trên tờ Dân Trí.

Nhan sắc xinh đẹp nên Thu Hương có rất nhiều người theo đuổi, rất nhiều đại gia.

Ban đầu, Thu Hương không có ý định tiến tới dù biết đây là người đàn ông đúng với hình mẫu lý tưởng của mình. Cô sợ anh đào hoa. Thời điểm đó, chồng Thu Hương là giám đốc tài chính cho một công ty nội thất, đã từng đi qua một cuộc hôn nhân và có con riêng.

Nhưng bỏ lỡ một người mình có tình cảm chỉ vì nỗi sợ ấy khiến cô buồn và quyết định cho ông xã cơ hội. Sau 1 năm hẹn hò, họ làm đám cưới. Cặp đôi có 2 cậu con trai và cùng nhau đi qua nhiều thăng trầm mới có hạnh phúc viên mãn như hiện tại.

Như bao cặp vợ chồng khác, họ cũng từng xô chén xô bát, từng muốn đường ai nấy đi nhưng sau tất cả, sự chân thành, sự nhẫn nại, nhường nhịn, chia sẻ đã giữ họ ở bên nhau.

Sau gần 20 năm bên nhau, nữ diễn viên vẫn dành những lời có cánh cho chồng khi bảo "đến bây giờ, anh đã trở thành người tiêu chuẩn 5 sao".

Sau gần 20 năm bên nhau, nữ diễn viên nhận mình đã chọn đúng người và cuộc sống hiện tại đang rất viên mãn.

Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất trong cuộc hôn nhân của vợ chồng Thu Hương và ông xã doanh nhân lại chính là mối quan hệ của cô với vợ cũ của chồng.

Theo lời Thu Hương, ngay từ khi mới kết hôn, cô đã thỏa thuận, chồng phải có trách nhiệm với con riêng của anh. Đó là nghĩa vụ của một người cha. Còn với vợ cũ của chồng, cô làm bạn, xem chị như chị gái thân thiết.

Thậm chí có lần, Thu Hương sang Mỹ để dự lễ tốt nghiệp của cháu ruột chồng, gia đình vợ cũ của anh cũng tham dự. Hai nhà thân thiết, vui vẻ khiến ai cũng ngạc nhiên.

Nữ diễn viên tâm sự, cô xem vợ cũ của chồng là người thân. Vì muốn chồng hạnh phúc nên Thu Hương đối xử tốt với vợ cũ của anh, con riêng của anh. Thu Hương cũng dành lời khen tới vợ cũ của chồng khi nói, đó là người phụ nữ bản lĩnh, giỏi giang và giáo dục con cái rất văn minh.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nu-dien-vien-than-voi-vo-cu-cua-chong-nhu-chi-em-khen-chong-chuan-5-sao-la-ai-172231204073817117.htm