Nữ diễn viên phim đoạt giải Cannes quay trở lại màn ảnh sau 14 năm

Nữ diễn viên Hoàng Phương Thảo, từng đóng phim 'Bi, đừng sợ', bộ phim điện ảnh từng đạt giải Kịch bản hay nhất tại Liên hoan phim Cannes 63, trở lại màn ảnh sau 14 năm.

Vụt sáng nhờ bộ phim điện ảnh đoạt giải Liên hoan Cannes

Diễn viên Hoàng Phương Thảo bắt đầu sự nghiệp đóng phim của mình vào năm 19 tuổi với vai diễn thứ chính trong bộ phim “Bi, đừng sợ”, bộ phim đạt giải thưởng Kịch bản hay nhất tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) lần thứ 63, của đạo diễn Phan Đăng Di.

Cơ duyên đến với tác phẩm điện ảnh này bắt nguồn từ vai diễn của Hoàng Phương Thảo trong một bộ phim khác về đề tài học đường nổi tiếng lúc bấy giờ - “Bộ tứ 10A8”. Trong quá trình đóng phim, đạo diễn của bộ phim “Bộ tứ 10A8”, đồng thời là nhà sản xuất của “Bi, đừng sợ”, đánh giá nữ diễn viên rất hợp với một vai diễn trong bộ phim điện ảnh sắp bấm máy.

Hoàng Phương Thảo đóng vai cô gái ở tiệm gội đầu trong phim “Bi, đừng sợ” (Ảnh: NVCC).

“Vào thời điểm được đạo diễn Phan Đăng Di đưa kịch bản để đọc, tôi chưa có hình dung hay khái niệm gì về phim điện ảnh, phim nghệ thuật,… Tôi suy nghĩ rất đơn giản về việc đóng phim và bước vào nghề với một tâm thế như vậy”, nữ diễn viên nhớ lại.

Bộ phim “Bi, đừng sợ” từng đoạt nhiều giải thưởng lớn tại các liên hoan phim quốc tế không chỉ riêng Cannes như: Liên hoan Phim Quốc tế Vancouver, Liên hoan phim quốc tế Stockholm, Liên hoan phim đầu tay châu Âu tổ chức Angers,... Tuy nhiên, thay vì coi đây là một bàn đạp để dấn thân vào nghiệp diễn, Phương Thảo quyết định lui về hậu trường.

“Trong năm của tuổi 19 với nhiều sự non nớt, chưa có tư duy, định hướng, nghệ thuật, giới giải trí đối với tôi vẫn rất xa lạ, khiến tôi không dám bước vào. Nhưng một lý do khác còn đến từ đam mê lúc bấy giờ của tôi là kinh doanh và xây dựng sự nghiệp”, Phương Thảo cho hay.

Sau 14 năm vắng bóng khỏi màn ảnh, nữ diễn viên nhận ra niềm yêu thích với diễn xuất của mình vẫn còn và quyết định quay trở lại trong bộ phim truyền hình đang phát trên sóng VTV3.

Diễn viên Hoàng Phương Thảo (áo trắng, ở giữa) chụp hình cùng dàn diễn viên “Mình yêu nhau bình yên thôi” đang chiếu trên VTV3 (Ảnh: NVCC).

Từ vai diễn trong phim đạt giải Cannes đến sự trở lại trên sóng truyền hình

Trong bộ phim đánh dấu sự trở lại của mình, Phương Thảo xuất hiện với vai trò một nữ nhân viên văn phòng được cho là “ngô nghê” trong bộ phim “Mình yêu nhau bình yên thôi”.

Từ một diễn viên xuất hiện trong bộ phim điện ảnh nghệ thuật nhận được nhiều giải thưởng danh giá, giờ Phương Thảo trở lại nghiệp diễn với một vai phụ và gần như bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, cô không xem đó là một điều đáng buồn vì vai diễn dù lớn hay nhỏ cũng không phải điều quan trọng, quan trọng là được làm nghề.

Với nữ diễn viên “thành công của quá khứ vẫn chỉ nằm trong quá khứ mà thôi!”, cô tâm niệm: Đừng bao giờ sống trong quá khứ, con người hiện tại và tương lai mới là quan trọng.

“Ngày xưa, nhờ vào sự may mắn tôi mới có được vai diễn trong “Bi, đừng sợ”. Nhưng bây giờ, tôi không thể dựa vào sự may mắn như trước. Tôi phải đi từ việc nhỏ để làm việc lớn”, Phương Thảo bày tỏ.

Đó là lý do, dù nhận vai diễn nào, Phương Thảo vẫn luôn trân trọng cơ hội và nhìn được những cái hay của vai diễn khi được sống một cuộc đời khác. Đó cũng chính là điều thu hút nữ diễn viên quay lại với nghề.

“Khi tôi đi làm, tôi toàn làm sếp, còn trong phim, tôi đóng vai một nữ nhân viên rất ngây ngô, suốt ngày chỉ cắn móng tay và dũa móng. Ngày thường tôi cũng không phải là người vui tính nên khi được đóng một nhân vật như thế, tôi thấy rất thích”, Phương Thảo chia sẻ.

Nữ diễn viên trên trường quay của bộ phim “Mình yêu nhau bình yên thôi” (Ảnh: NVCC).

Giảm 7kg sau 2 tháng để thích ứng với diễn xuất thời kỳ mới

Trong lần trở lại này, nữ diễn viên nhận thấy lĩnh vực diễn xuất không còn như xưa. Nhiều gương mặt diễn viên trẻ hiện nay vừa có tài năng, vừa có tư duy dẫn đến tính cạnh tranh cao hơn. Sau hơn một thập kỷ rời khỏi nghiệp diễn, điều khiến Phương Thảo kém tự tin hơn so với các bạn đồng nghiệp còn đến từ ngoại hình của mình.

Vào thời điểm mới quyết định quay lại nghề, Phương Thảo đang ở mức 53kg, một chỉ số theo nữ diễn viên là mang lại nhiều bất lợi về hình ảnh khi lên hình. Tuy nhiên chỉ sau 2 tháng, cô đã giảm đến 7kg để lấy lại sự tự tin của mình.

Mặc dù tỷ lệ cơ thể mang lại cho nữ diễn viên một chút tự ti nhưng Phương Thảo luôn nhìn vào những lợi thế của bản thân để tìm hướng đi phù hợp.

“Diễn viên là “nghề không tuổi”. Nếu tôi không đóng vai trẻ thì tôi có thể đóng vai già, nếu không đóng được vai cô gái thành thị, tôi có thể đóng vai cô gái nông thôn. Tôi có một gương mặt Á Đông và cũng muốn giữ ngoại hình nguyên bản nên tôi tin rằng mình vẫn có thể tìm được một vai diễn phù hợp với mình”, Phương Thảo cho hay.

Nữ diễn viên thường xuyên trở thành khách mời với tư cách nghệ sĩ tham dự nhiều sự kiện của các chương trình trên VTV (Ảnh: NVCC).

Bên cạnh ngoại hình là yếu tố quan trọng của một người diễn viên, kỹ năng diễn xuất và tư duy chiến lược cũng là điều Phương Thảo chú trọng.

Xuất phát điểm từ một nhà kinh doanh, Phương Thảo tự nhận thấy bản thân có một chút hiếu thắng. Đó là lý do cô đặt nhiều sự quyết tâm và dành nhiều thời gian để luyện tập các kỹ thuật trong diễn xuất. Hiện nay, nữ diễn viên phải tập trong vòng 37-42 giây phải “khóc sao cho đẹp” và những kỹ năng khác trong cách nói, cười, sử dụng đài từ,…

Nữ diễn viên Hoàng Phương Thảo từng học về kế toán và làm kinh doanh trước khi trở lại với nghề diễn xuất (Ảnh: NVCC).

Để tạo nhiều môi trường trau dồi và luyện tập nhất có thể, Phương Thảo thường chủ động xin các nhà sản xuất phim kịch bản từ những bộ phim đã lên sóng để tập đọc và phân tích kịch bản. Sau đó, cô xem một số phân đoạn, tự đặt máy quay và diễn theo.

Chia sẻ về dự định tương lai của mình, diễn xuất là ưu tiên hàng đầu trong thời điểm hiện tại của cô. Ngoài ra, cô cũng đang lên kế hoạch tổ chức một dự án để hỗ trợ những bạn trẻ có đam mê về nghệ thuật được định hướng về cả mặt nghệ thuật và thương mại.

Đinh Phương Nhung

PV

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/nu-dien-vien-phim-doat-giai-cannes-quay-tro-lai-man-anh-sau-14-nam-20240315225515640.htm