Nữ dancer Lykio bật mí những điều thú vị về vai diễn trong La La School

'Tính mình khi đã thích cái gì thì phải quyết tâm theo đuổi cho bằng được... Đời chỉ sống có 1 lần cứ làm những gì mình thích thì cuộc sống mới có ý nghĩa', Lykio chia sẻ.

Lykio tên thật là Trương Thị Minh Hồng (SN 1991, TP.HCM) nổi tiếng trong cộng đồng Underground với vũ đạo cực bốc, cá tính. Không những vậy, 9X còn sở hữu bộ sưu tập giải thưởng uy tín trong và ngoài nước về dance. Thời gian, gần đây, Lykio còn được giới trẻ biết đến thông qua một vai trò hoàn toàn mới - đó là diễn viên.

Nữ dancer Lykio diễn viên của La La School

Nữ dancer Lykio diễn viên của La La School

Nguồn cảm hứng dance có từ Michael Jackson

- Là một dancer đang được yêu thích hiện nay, chắc hẳn quá trình để đi tới ngày hôm nay không dễ dàng?

- Mình đã trải qua 1 khoảng thời gian khá dài để luyện tập. Những bước đi đầu tiên không bao giờ là dễ dàng. Mình đã gặp muôn vàn khó khăn mới có được kết quả ngày hôm nay.

- Dấu mốc nào khiến bạn quyết tâm trở thành một dancer như hiện tại?

- Đó là năm 16 tuổi! Vì quá yêu hiphop nên mình quyết tâm theo đuổi con đường dancer chuyên nghiệp. Thật ra, mình thích nhảy từ nhỏ và nguồn cảm hứng là từ Michael Jackson. Mẹ nhận ra điều đó nên đã cho mình theo học nhưng cứ tập một thời gian rồi nghỉ xong lại đi tập, cứ vậy lặp đi lặp lại cho tới năm 16 tuổi. Sau khi coi một vài bộ phim về hiphop, mình đã quyết tâm theo đến cùng.

Lykio là dancer tài năng trong cộng đồng Hiphop Undergound. Ảnh: FBNV

- Ban đầu gia đình có đồng ý cho chị theo đuổi nghề này?

- Gia đình luôn ủng hộ cho con cái làm những gì mình thích miễn tự làm tự chịu không phiền đến ai là được. Nhảy múa cũng là 1 bộ môn lành mạnh và tốt cho sức khỏe lại thấy mình đạt được nhiều thành tích nên không phản đối gì.

- Đã từng bị thương và muốn bỏ cuộc, điều gì khiến ý chí bản thân của bạn được “vực dậy”? Lúc đó, bố mẹ có khuyên chị từ bỏ không?

- Đam mê với hiphop trong mình rất lớn. Mặt khác, tính mình khi đã thích cái gì thì phải quyết tâm theo đuổi cho bằng được không nửa vời, gặp chút gian nan không được nhụt trí. Đời chỉ sống có 1 lần cứ làm những gì mình thích thì cuộc sống mới có ý nghĩa.

Lúc bị thương bố mẹ có khuyên: "Tập gì thì tập cũng phải đặt sức khỏe lên trên hết". Đến nay, làm gì mình cũng cẩn thận hơn để không gặp phải sự cố nào nữa.

Phong cách cá tính không lẫn đâu được của Lykio. Ảnh: FBNV

- Ai là thần tượng trong giới dancer của bạn? Bạn có ảnh hưởng gì từ thần tượng của mình?

- Mình không thần tượng ai cả. Những cái hay của đàn anh, đàn chị thì học hỏi, trau dồi thêm kiến thức cho mình và tự nghiệm để làm sao mình giỏi hơn thôi.

Lykio trong La La School là bản sao giống đến 90%

- Lần đầu tiên tham gia đóng phim, trong phim tên tuổi và sở thích dance của bạn vẫn được giữ nguyên, ngoài đời bạn có phải là Lykio sẵn sàng “ra tay” khi gặp chuyện bất bình và “yêu mù quáng” như vậy?

- Ngoài đời, nếu gặp chuyện bất bình mà trong khả năng thì mình sẽ can thiệp. Còn chuyện tình yêu, nói mình mù quáng cũng đúng vì Lykio là người yêu hết mình. Tình yêu rất thiêng liêng khi yêu ai cũng yêu thật lòng, không bao giờ nghĩ đến chuyện bắt cá hai tay hay lừa dối.

Bởi vậy nên mình đã bị đau khổ 1 vài lần. Giờ thì khác rồi, cũng là quan điểm đó nhưng ai yêu mình thì mình yêu lại còn ai phụ thì nghỉ cho khỏe.

Lykio hiện đang tham gia bộ phim sitcom La La School. Ảnh: FBNV

- Trong La La School, hình tượng cá tính vẫn theo đuổi xuyên suốt, có bao giờ bạn nghĩ bộ phim sinh ra dành cho bạn và phần nào kể về một góc con người bạn?

- Lykio trong Lala school viết ra để dành cho mình vì nó như chính con người ở ngoài của mình luôn! Chắc phải giống khoảng 90%, (cười).

- Trong quá trình đóng phim, chắc hẳn kỉ niệm tuổi học trò của bạn liên tục ùa về. Mặc dù đã xa thời học sinh khá lâu, Lykio trưởng thành đã nhập vai như thế nào?

- Mình nghĩ đơn giản thôi! Khi quay cứ nghĩ mình đang đi học và trong hoàn cảnh đó, quan trọng là tưởng tượng như thật, chứ đừng nghĩ quay thì mọi thứ sẽ tự nhiên và nhập vai 1 cách thật nhất.

Lykio cùng dàn diễn viên phim La La School. Ảnh: FBNV

- Vai diễn đầu đời đã nhận được sự yêu thích đến vậy, bạn có dự định thừa thắng xông lên hay không?

- Mình cảm thấy bản thân rất may mắn khi nhận được sự yêu thích mãnh liệt từ cộng đồng. Nên mình sẽ nắm bắt lấy tất cả cơ hội có liên quan đến diễn, nhảy, hát, rap; bên cạnh đó sẽ tiếp tục cố gắng để có thể tỏa sáng theo niềm đam mê nghệ thuật và ước mơ của bản thân.

Bạn trai "đầu đời" gắn với dance

- Từng chia sẻ đang thực hiện ước mơ làm ca sĩ? Bạn có định tham gia một cuộc thi âm nhạc? Dòng nhạc bạn hướng tới sẽ như thế nào?

- Mình cũng đã nghĩ sẽ tham gia cuộc thi âm nhạc nhưng trình độ ca hát chỉ đang ở tầm trung nên thay vào đó mình đang tiếp tập luyện và cho ra những sản phẩm âm nhạc trước. Khi nhận được sự ủng hộ tích cực từ cộng đồng mình sẽ tự tin hơn để thử sức.

- Ở tuổi 26, không biết hiện tại bạn có đang yêu ai không? Mối tình "gà bông" của bạn có gắn liền với dance?

- Hiện giờ mình chưa có quen ai hết chỉ đang tập trung cho công việc. Trước đó, năm 16 tuổi mình có quen bạn trai "đầu đời" tận 7 năm và bạn đó cũng là dancer.

- Khi âm nhạc và điệu nhảy đã ngấm vào máu, việc dựng bài cho những bản nhạc hit đối với bạn có phải là chuyện quá dễ dàng?

- Khi đã có chuyên môn việc dựng 1 bài nhảy cũng không quá khó. Với khả năng mình, mình có thể tự feel tức thì theo 1 bài nhạc ngẫu nhiên nữa.

- Với vóc dáng nhỏ nhắn, có khi nào bạn bị người ít tuổi gọi mình là em hay không?

- Cũng thường xuyên có lẽ vì mắt 1 mí và mặt tròn nên mình nhìn trẻ hơn so với tuổi nhưng dáng người của Ly cũng không phải gọi là nhỏ. Mình cao 1m6 cơ!

Lykio chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc cùng với học trò Tăng Nhật Tuệ - Tino. Ảnh: FBNV

- Ngoài diễn viên, ca sĩ, dự định gần đây nhất của bạn là gì?

- Ngoài diễn, hát, dance thì mình còn làm Youtube. Mình thích tự tay làm ra những sản phẩm video clip mang tính chất giải trí cho mọi người như dance, mashup, cover, tình huống đời sống sản phẩm âm nhạc... Mình mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn để có thêm động lực sáng tạo ra những sản phẩm thú vị khác.

- Cảm ơn Lykio!

N.Q - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nu-dancer-lykio-bat-mi-nhung-dieu-thu-vi-ve-vai-dien-trong-la-la-school-26827-13.html