'Nụ cười viễn xứ 2023' cùng Hyosung kết nối yêu thương

Thông qua hoạt động hỗ trợ y tế, Hyosung mong muốn là cầu nối để mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc được tăng cường trong tương lai...

Trong 10 năm liền, Hyosung Việt Nam phối hợp với tổ chức từ thiện KFHI thực hiện chương trình "Nụ cười viễn xứ" nhằm khám chữa bệnh cho công nhân viên, người dân Đồng Nai.

Năm nay, chương trình diễn ra từ ngày từ 30/10 – 02/11 tại địa bàn xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Hình ảnh chăm sóc răng miệng cho học sinh.

Từ năm 2011 đến năm 2019, chương trình đã được tổ chức 9 năm liên tiếp tại huyện Nhơn Trạch. Riêng năm nay, “Nụ cười viễn xứ” được thực hiện tại xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai trong 4 ngày và có khoảng 1.500 người dân địa phương cùng 300 học sinh tiểu học sẽ được các bác sĩ, tình nguyện viên người Hàn Quốc thực hiện khám, chữa bệnh với nhiều chuyên khoa đa dạng như Nha khoa, Sản, Nhi, Nội và Vật lý trị liệu.

Thăm khám cho người dân

Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo để giúp người dân xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai tiếp cận với điều kiện y tế tốt hơn. Đồng thời, trong quá trình khám chữa bệnh, nếu các bác sĩ phát hiện trường hợp bệnh nhân gặp nguy hiểm cần chữa trị chuyên sâu, Hyosung cũng có kế hoạch sẽ hỗ trợ đưa sang Hàn Quốc để tiếp tiếp điều trị.

Bên cạnh mục tiêu hướng đến cộng đồng thông qua các hoạt động cống hiến xã hội, Hyosung cũng không ngừng mở rộng phát triển về kinh doanh, thiết lập và nâng cao mối quan hệ Hàn Quốc – Việt Nam. Tính đến hiện tại, Hyosung đã đầu tư hơn 3.2 tỷ USD và đã thành lập hơn 8 công ty ở các tỉnh như Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Nam, Bắc Ninh và hiện đang tuyển dụng hơn 9.000 công nhân viên.

“Nụ cười viễn xứ 2023” cùng Hyosung kết nối yêu thương

Thông qua hoạt động hỗ trợ y tế lần này, Hyosung mong muốn là cầu nối để mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ được tăng cường hơn nữa và trong tương lai.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/suc-khoe-doi-song/nu-cuoi-vien-xu-2023-cung-hyosung-ket-noi-yeu-thuong-d200332.html