Nữ cổ đông Berkshire Hathaway tài trợ 1 tỷ USD học phí cho sinh viên trường y

Quyên góp 1 tỷ USD trang trải học phí cho toàn bộ sinh viên đang học và sẽ theo học tại Đại học Y khoa Albert Einstein, bà Ruth Gottesman, Chủ tịch hội đồng quản trị của Einstein, mong muốn thu hút những nhân tài trong ngành y, đặc biệt là những người không có đủ điều kiện tài chính.

Sở hữu bằng thạc sĩ về phát triển giáo dục và bằng tiến sĩ về tâm lý học, bác sĩ Gottesman, 93 tuổi, là cựu giáo sư nhi khoa tại Đại học Y khoa Albert Einstein (AECOM). Trong y khoa, bà từng có rất nhiều đóng góp đáng ghi nhận.

Gia nhập trường cao đẳng y tế vào năm 1968, bà Gottesman từng làm một nghiên cứu về chứng rối loạn học tập ở trẻ em, đồng thời tạo ra một chương trình xóa mù chữ cho người trưởng thành trong cùng thời điểm. Hiện tại, bà đang là chủ tịch Hội đồng Quản trị Einstein và công tác trong hệ thống Y tế Montefiore, bệnh viện liên kết của trường Albert Einstein.

Bà Ruth Gottesman, Chủ tịch hội đồng quản trị của Einstein

Số tiền quyên góp được bà Gottesman trích từ khối tài sản mà người chồng quá cố để lại. Chồng bà Gottesman, ông David Gottesman, hay còn được biết đến với cái tên Sandy, đã qua đời ở tuổi 96 vào năm 2022.

Ông Sandy khi còn sống là người điều hành Công ty đầu tư First Manhattan, đồng thời còn là chủ tịch hội đồng quản trị của Đại học Yeshiva. Cặp đôi này cũng từng giúp thành lập Viện nghiên cứu tế bào gốc và y học tái tạo Ruth L. & David S. Gottesman.

Trong quá khứ, ông Sandy từng đồng hành cùng tỷ phú Warren Buffett trong suốt 6 thập kỷ, thậm chí ông còn là một trong những nhà đầu tư sớm nhất của Berkshire Hathaway và từng là 1 thành viên thuộc hội đồng quản trị tập đoàn. Tài sản của ông Sandy tính đến thời điểm ông qua đời đạt 3 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires.

Theo chia sẻ của bà, ông Sandy đã để lại toàn bộ danh mục đầu tư cổ phiếu Berkshire Hathaway kèm lời nhắn "hãy làm bất cứ điều gì bà cảm thấy xứng đáng". “Tôi rất biết ơn người chồng quá cố của tôi, Sandy, vì đã để lại số tiền này cho tôi, giúp tôi có thể trao đi món quà này cho một mục đích xứng đáng như vậy”, bà Gottesman bày tỏ.

Theo thông tin từ trường đại học, 1 tỷ USD của bà Ruth Gottesman là món quà lớn nhất từ trước đến nay mà một trường y khoa tại Mỹ được nhận. “Món quà này sẽ giúp thu hút những cá nhân tài năng, những người có đam mê nhưng không đủ điều kiện để theo đuổi ngành y”, đại diện trường đại học cho biết.

Nổi tiếng có học phí đắt đỏ, các trường y danh giá thường yêu cầu các bác sĩ phải tự gánh khoản học phí “cắt cổ”, thường lên đến hơn 200.000USD, dành cho sinh viên.

Hành động của bà Gottesman đã tạo cảm ứng cho rất nhiều tỷ phú khác và khiến giới tinh hoa quan tâm nhiều hơn đến ngành y. Chẳng hạn như tỷ phú David Geffen, người đồng sáng lập hãng phim DreamWorks, cũng đang bắt đầu tham gia tài trợ học phí cho sinh viên y khoa Đại học California tại Los Angeles.

Bảo Anh

Theo Fortune, The New York Times

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/nu-co-dong-berkshire-hathaway-tai-tro-1-ty-usd-hoc-phi-cho-sinh-vien-truong-y-20180504224295698.htm