Nữ cầu thủ tuyển Việt Nam lập gia đình, điều thú vị nằm ở danh phận

Trung vệ Trần Thị Thu của đội tuyển nữ Việt Nam và CLB nữ TP HCM tổ chức đám cưới đã lập gia đình nhưng điều đáng chú ý nằm ở danh phận của nữ cầu thủ này.

Trần Thị Thu mới đây đã kết hôn với bạn gái Nguyễn Thị Thương tại TP HCM. Cặp đôi này công khai hẹn hò từ năm 2022. Đây là lần đầu tiên một cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam công khai kết hôn đồng giới.

Trong ngày trọng đại, Trần Thị Thu (giữa) diện suit và hạnh phúc bên cô dâu. Nhiều đồng đội của Thu ở cấp CLB và đội tuyển Việt Nam đến chúc phúc, như Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Duyên, Hoàng Thị Loan, Chương Thị Kiều, Trần Thị Kim Thanh, Phạm Hải Yến... Một số cựu tuyển thủ cũng có mặt như Lưu Ngọc Mai, Kim Hồng.

Trần Thị Thu sinh năm 1991 tại Quảng Ngãi và gia nhập lò đào tạo trẻ CLB TP HCM từ năm 2006. Hậu vệ này thi đấu bền bỉ đến nay với tám chức vô địch quốc gia cùng CLB TP HCM.

Năm 2017, Trần Thị Thu lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam và đã thi đấu 32 trận. Thành tích đáng nhớ của cô là giành HC vàng SEA Games 31, 32 và mới nhất là tham dự World Cup 2023.

Tại giải đấu ở Australia và New Zealand, Trần Thị Thu cùng thủ môn Kim Thanh thi đấu nổi bật nhất khi phải liên tục hoạt động trước các đối thủ lớn là Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Sau khi kết thúc mùa giải 2023, Trần Thị Thu hết hợp đồng với CLB TP HCM nhưng chưa quyết định tiếp tục gắn bó hay chuyển sang CLB khác.

Chia sẻ trên báo Lao Động, luật sư Lê Trung Phát - Đoàn Luật sư TPHCM - cho biết, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã bỏ quy định “cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính” mà chỉ không thừa nhận mối quan hệ hôn nhân này.

Cụ thể, luật sư Lê Trung Phát nói: “Tại Việt Nam, việc các cặp đôi đồng giới tổ chức đám cưới không bị cấm, nhưng họ sẽ không được cấp giấy đăng ký kết hôn. Việc tổ chức đám cưới là theo quy phạm về đạo đức, để họ thông báo cho gia đình, dòng họ về việc về chung sống với nhau, không liên quan đến góc độ pháp lý...

Nhưng họ không được thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Do đó, quan hệ nhân thân giữa 2 người sẽ không có bất cứ một ràng buộc nào về mặt pháp lý”. Vị luật sư nói thêm.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nu-cau-thu-tuyen-viet-nam-lap-gia-dinh-dieu-thu-vi-nam-o-danh-phan-1942851.html